Học sinh khổ, phụ huynh lo

ANTĐ - Sáng 1-2, ngày đầu tiên thực hiện việc đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội, đa số các bậc phụ huynh và các em học sinh đều cảm thấy lo lắng, bối rối vì phải tính toán thời gian và thay đổi lịch sinh hoạt, học tập đã có từ rất lâu nay.

Vào buổi sáng, các em học sinh chỉ phải học sớm hơn 15 phút so với bình thường nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tuy nhiên, các em học sinh khối chiều kết thúc tiết cuối cùng vào lúc 19h là cả một vấn đề. Tan học muộn như vậy sẽ gây khó khăn cho các em trong việc học thêm và sinh hoạt vào buổi tối. Có khi việc thay đổi giờ học, giờ làm thế này lại là một biện pháp để hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan cũng nên (cười). Một số giáo viên trong trường cũng cảm thấy khó khăn trong việc đưa đón và chăm sóc con nhỏ. Nhưng tôi nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi là mọi người sẽ quen dần và tự sắp xếp được thời gian biểu của mình. Hơn nữa, những giáo viên có con nhỏ cũng được nhà trường tạo điều kiện để bố trí lịch giảng dạy sao cho hợp lý. Cái gì mới thay đổi cũng đều gây cảm giác bỡ ngỡ, lúng túng. Mỗi người phải biết hi sinh một chút của bản thân mình vì một cái lớn hơn của xã hội”.

Cô Nguyễn Như Hương  giáo viên trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội

Theo tôi, thay đổi giờ học, giờ làm thế này vẫn bất cập lắm. Trước đây, tôi đưa con gái đang học cấp 2 đi học lúc 6h30 rồi quay về nhà kết hợp đi chợ hay làm việc nhà trong khoảng thời gian trước khi đi làm. Tuy nhiên thay đổi giờ học, giờ làm thế này làm cho tôi thấy rất lúng túng và lích kích vào mỗi buổi sáng. Tôi  thấy sáng nay đường vẫn đông và tắc như mọi khi. Cháu lớn nhà tôi học cấp 3 buổi chiều. Vì là ngày đầu tiên đổi giờ, cả nhà chờ  đợi nhau đến 21h mới ăn cơm, ai cùng mệt phờ. Không biết có duy trì nếp sinh hoạt này được lâu không”.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga - khu tập thể Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Em chỉ phải dậy sớm hơn trước đây 10 phút thôi nên cũng vẫn thấy không có gì khó khăn. Mỗi tội dậy sớm hơn nên thấy rét hơn thôi. Sáng nay đi học sớm nên đường vắng hơn mọi khi rất nhiều. Việc học bắt đầu sớm như vậy chỉ kéo dài thêm giờ truy bài chứ thời gian bắt đầu và kết thúc tiết học vẫn như bình thường. Thay đổi giờ học, giờ làm cũng khiến cho việc học thêm của bọn em bị ảnh hưởng đôi chút. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là những thầy cô và các bạn học sinh học khối chiều vì thời điểm tan học quá muộn. Việc học thêm sau giờ học sẽ rất khó khăn vì còn phải sắp xếp việc ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Bùi Quỳnh Anh - học sinh lớp 12A6 trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội