Học sinh Hà Nội được nâng cao kỹ năng ứng xử văn hoá giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, trường THCS Quang Trung phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân triển khai buổi sinh hoạt chuyên đề bổ ích.
Thượng uý Phí Đình Tiệp, Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia giao thông an toàn

Thượng uý Phí Đình Tiệp, Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia giao thông an toàn

Thầy trò trường THCS Quang Trung, Đống Đa vừa được trải nghiệm một buổi hoạt động chuyên đề bổ ích tìm hiểu về các quy định pháp luật về giao thông đồng thời cùng thực hành những tình huống thực tế khi tham gia giao thông đường bộ.

Được biết, chương trình nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của học sinh khi tham gia giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Để triển khai chương trình, Trường THCS Quang Trung đã phối hợp Học viện cảnh sát nhân dân, Ủy ban nhân dân Phường Quang Trung, tổ chức chuyên đề “An toàn giao thông” nhằm tuyên truyền pháp luật và lễ kí cam kết An toàn giao thông cho học sinh toàn trường.

Nhằm xây dựng văn hoá giao thông, học sinh trường THCS Quang Trung đã ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông

Nhằm xây dựng văn hoá giao thông, học sinh trường THCS Quang Trung đã ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Thượng úy Phí Đình Tiệp – giảng viên khoa Cảnh sát giao thông, Học viện cảnh sát nhân dân đã thông tin đến giáo viên và các em học sinh về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/ 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt..

Thượng uý Phí Đình Tiệp đặc biệt lưu ý các em học sinh khi đi bộ không nên đột ngột sang đường, mải vui nói chuyện, gây mất tập trung, không quan sát được các phương tiện giao thông đang đi tới.

Thông qua các câu hỏi đáp, học sinh nắm rõ hơn những quy định pháp luật khi tham gia giao thông

Thông qua các câu hỏi đáp, học sinh nắm rõ hơn những quy định pháp luật khi tham gia giao thông

Học sinh cần chú ý quan sát khi đi ngang các khu vực đỗ xe vì xe có thể chuyển động bất ngờ hoặc che khuất tầm nhìn khiến học sinh không quan sát, tránh được xe khác đang đi tới.

Đặc biệt, học sinh được tương tác trực tiếp qua các câu hỏi đáp, trò chơi tìm hiểu về pháp luật. Qua đó, các em học sinh đã được hiểu rõ hơn những tình huống vi phạm thường gặp hằng ngày như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường hay đi dàn hàng ngang trên đường phố.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề lần này, học sinh khá hào hứng với tiểu phẩm hài về An toàn giao thông do các sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân thể hiện. Với lối diễn xuất vui tươi, các sinh viên đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền các kiến thức về Luật giao thông, giúp các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Học sinh được tuyên truyền an toàn giao thông qua tiểu phẩm của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Học sinh được tuyên truyền an toàn giao thông qua tiểu phẩm của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân