Học sinh Hà Nội bắt buộc xác nhận nhập học lớp 10 trước 4-7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 13h30 ngày 1-7 đến 24h ngày 3-7-2021 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập Hà Nội bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học nếu không sẽ bị coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung.
Từ 13h30 ngày 1-7, học sinh bắt buộc làm thủ tục xác nhận nhập học lớp 10 năm học 2021-2022

Từ 13h30 ngày 1-7, học sinh bắt buộc làm thủ tục xác nhận nhập học lớp 10 năm học 2021-2022

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, chậm nhất trong ngày hôm nay, 30-6, phụ huynh học sinh cần đến trường THCS nhận Giấy báo kết quả thi lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Học sinh có nguyện vọng theo học tại một nguyện vọng trúng tuyển phải xác nhận nhập học. Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích học sinh áp dụng hình thức nhập học trực tuyến.

Xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT là thủ tục bắt buộc đối với tất cả học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến (thông qua Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội, địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn), thời gian từ 13h30 ngày 1-7 đến 24h ngày 3-7-2021; hoặc trực tiếp đến trường THPT để làm thủ tục, thời gian từ ngày 1-7 đến ngày 3-7-2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích học sinh áp dụng hình thức nhập học trực tuyến, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng, chính xác và hạn chế tiếp xúc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian xác nhận nhập học, học sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng nhập học dễ dàng, thuận lợi.

Học sinh lưu ý, nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định thì coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung. Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển, dự kiến vào ngày 22-7-2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị, trong thời gian xác nhận nhập học (từ ngày 1-7 đến ngày 3-7-2021), nếu học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển, thì các trường THPT tạo điều kiện kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định.