Học sinh cũng đi… cướp

ANTĐ - CAH Ứng Hòa đã điều tra làm rõ 4 đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây đều là những học sinh trong độ tuổi cắp sách đến trường.

Giữa tháng 6, trên địa bàn huyện Ứng Hòa xảy ra một số vụ cướp giật với thủ đoạn 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, một xe đi trước sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm “con mồi” và thực hiện việc cướp giật tài sản, còn 2 tên đi đằng sau sẽ cản trở người dân truy đuổi để đồng bọn tẩu thoát. Nhóm đối tượng nhắm đến “con mồi” thường là những phụ nữ đi xe máy cất giấu tài sản sơ hở như dây chuyền hay điện thoại di động, túi xách. 16h ngày 16-6, chị Dư Thị Hoài (SN 1982, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) đi xe máy cùng bạn lưu thông trên tuyến đường 428 thuộc thôn Lạc Đạo, Trung Tú, thì bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát.

Một tên vươn tay giật sợi dây chuyền của chị Hoài, người bạn ngồi sau kịp thời phát hiện đập mạnh vào tay tên cướp. Bị phát hiện, kẻ này hoảng sợ rút vội tay rồi ra hiệu với đồng bọn phóng hết tốc độ nhằm bỏ chạy, còn sợi dây chuyền bị đứt mắc lại ở áo chị Hoài. Ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, CAH Ứng Hòa đã triển khai lực lượng rà soát các tuyến đường những đối tượng có đặc điểm một tên tóc cắt cua ngắn trên đầu có nhiều vân tóc, một tên mặc quần bò áo kẻ cao khoảng 1m67. Qua nguồn tin từ người dân, tại địa phận giáp ranh với huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa người dân đang giữ 2 thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với 2 tên trong nhóm 4 tên đã cướp giật của chị Hoài.

 

 Học sinh cũng đi… cướp ảnh 2

 Hai đối tượng Đức và Thanh tại cơ quan công an

Tại trụ sở CAH, nhân thân của 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đại Thanh; Nguyễn Minh Đức, cùng SN 1994, trú tại Kim Bảng, Hà Nam. Sau nhiều giờ đấu tranh, các điều tra viên tập trung vào những điểm nghi vấn của các đối tượng, cả hai thừa nhận làm nhiệm vụ truy cản người truy đuổi. Trực tiếp thực hiện việc giật tài sản còn có 2 đối tượng là Hoàng Văn Đức và Nguyễn Huy Toàn, cùng SN 1993, trú tại Kim Bảng, Hà Nam, sau khi đồng bọn bị bắt 2 tên này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết cả 4 đối tượng đều là học sinh THPT, do thiếu tiền tiêu xài cả bọn rủ nhau đi cướp giật. Hiện CAH Ứng Hòa đã khởi tố vụ án, bị can, tạm giam 4 tháng đối với Thanh, Minh Đức về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với Văn Đức và Toàn.