Học sinh các tỉnh miền núi nghỉ học kéo dài

ANTĐ - Trong khi hầu hết học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội đã đi học trở lại thì ở Lạng Sơn học sinh đã bước sang ngày nghỉ học thứ 4. 

Bà Dương Hồng Minh, trưởng phòng tiểu học, Sở GD-ĐT Lạng Sơn cho biết, ở Lạng Sơn học sinh tiểu học đã nghỉ từ hôm thứ 7 (ngày đi học bù do nghỉ tết dương lịch) liên tục cho đến hết ngày 9-1. Còn tại Hà Giang, ông Vũ Văn Sử, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, khó khăn của tỉnh là không có thông tin dự báo thời tiết theo từng vùng như Hà Nội để học sinh chủ động nghỉ. Cũng theo ông Sử, các huyện vùng biên với những xã giáp biên giới thì rét nhưng trung tâm thì lại không đến mức phải nghỉ học, do vậy Sở yêu cầu các địa bàn cần linh hoạt, nếu trời rét nhưng vẫn có thể học được thì vẫn tổ chức cho các cháu học nhưng phải cho các cháu mặc quần áo ấm, lớp học che chắn kỹ … Với dự báo thời tiết không khí lạnh tiếp tục tăng cường, việc cho học sinh nghỉ học dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc.