Học giả quốc tế: Việt Nam có bằng chứng xác thực về chủ quyền

ANTĐ - Các chuyên gia quốc tế đã được tận mắt chứng kiến nhiều tư liệu pháp lý lịch sử khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách hoà bình, liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khi tham dự triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” đang diễn ra tại Đà Nẵng. Các học giả quốc tế đều cho rằng đây là cơ hội tốt để Việt Nam khẳng định với thế giới, với công luận quốc tế về chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Tiến sĩ Subhash Kapila: Cố vấn nhóm nghiêm cứu Đông Nam Á - Ấn Độ: “Những tấm bản đồ này cho thấy chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những bản đồ là chứng cứ lịch sử có từ lâu đời chứng minh chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa”.

GS.TS Dmitry Mosyakov: Viện Đông phương học, Liên bang Nga: “Tôi cho rằng triển lãm này rất quan trọng. Nó chứng tỏ một điều rằng từ xa xưa Hoàng Sa đã là một phần của Việt Nam. Bạn có thể thấy các tài liệu chứng tỏ các triều đại phong kiến Việt Nam đã cử người ra Hoàng Sa để khai thác tài nguyên. Nhiều người sẽ đến đây xem những tài liệu này và hiểu một điều rằng việc đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam không chỉ dựa trên ý chí, nguyện vọng mà dựa trên những bằng chứng lịch sử xác thực”.