Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội:

Học để không phụ công cha mẹ

ANTĐ - Mặc dù công bố điểm thi từ ngày 23-7 nhưng phải đến ngày 25-7, website của ĐH Kinh tế Quốc dân mới công bố thủ khoa của trường là Phạm Huy Bắc với 29 điểm. Trước đó, thông tin báo chí đưa lên là trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thủ khoa đạt 28,5.

Bắc (trên cùng bên phải) cùng các bạn trong lớp sau buổi sinh hoạt ngoại khóa

Bí quyết đạt thủ khoa

Không dễ để tìm gặp được thủ khoa 2011 của ĐH Kinh tế Quốc dân vì sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, Phạm Huy Bắc đã về nhà ở Lương Tài, Bắc Ninh thay vì ở nhà bác tại Thanh Xuân, nơi Bắc theo học suốt 3 năm tại trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Có thể vì ngạc nhiên không biết bằng cách nào phóng viên lại liên lạc được với mình, Bắc khá lúng túng khi được hỏi về bản thân.

Chỉ trao đổi được với Bắc vào giờ trưa vì em còn bận làm việc, phóng viên khá tò mò muốn hỏi xem Bắc đang tranh thủ làm công việc gì trong khi phần lớn các bạn khác sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè sau những ngày thi cử căng thẳng. Câu trả lời của Phạm Huy Bắc cũng rất đơn giản “em chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi”. Được biết, bố Phạm Huy Bắc nhận sửa chữa đồ điện ở nhà, còn mẹ thì thường xuyên bận rộn với mấy sào ruộng được chia.

Với công việc gia đình như vậy, có thể thấy gia đình Phạm Huy Bắc không phải là khá giả. Bắc cũng công nhận mỗi tháng bố mẹ chu cấp cho em 1,5 triệu đồng trong suốt 3 năm học THPT không hề dễ dàng gì. Có lẽ cũng một phần vì vậy mà Bắc luôn chăm chỉ học tập dù phải xa nhà. Ngay từ bậc THCS Bắc đã phải học khá xa tại THCS Hàn Thuyên, cách nhà Bắc tới gần chục cây số. Một mình một xe, Bắc tự đi học vì bố mẹ còn bận rộn việc nhà hay đồng áng. Chín năm học sinh giỏi đã giúp cho Bắc đủ điều kiện đỗ vào trường chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Khỏi phải nói, bố mẹ em cần cố gắng đến đâu để lo cho Bắc ra Hà Nội học tập.

Khi được hỏi Bắc có phương pháp học tập gì để có thể đạt được kết quả cao đến vậy trong kỳ thi ĐH năm nay, em cho biết, bí quyết không có gì và đơn giản chỉ là đọc nhiều sách, làm nhiều bài tập, dạng đề. Thú vị là Bắc chỉ dành 2 buổi mỗi tuần để học thêm 2 môn Toán và Hóa của các thầy trong trường thay vì tham gia liên miên các lớp hay trung tâm luyện thi như những thí sinh thông thường. “Còn lại mỗi ngày em dành 6 tiếng, ngoài giờ lên lớp cho việc tự ôn tập” - Bắc cho biết.

Ước mơ học lấy nghề thay vì đi du học

Học chuyên Toán-Tin 3 năm THPT, nhưng chọn ngành đăng ký thi ĐH, Phạm Huy Bắc không chọn công nghệ thông tin hay kỹ thuật mà đăng ký vào ngành Kế toán-Kiểm toán của ĐH Kinh tế Quốc dân. Bắc cho biết em tự lựa chọn ngành đào tạo này với mong muốn sẽ nhận được công việc trong lĩnh vực Kiểm toán-Kế toán trong tương lai. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho công việc trong tương lai, Phạm Huy Bắc cho biết, không chỉ tốt nghiệp cử nhân, em sẽ phấn đấu tiếp tục học lên Thạc sỹ để có được những kiến thức tốt nhất, đầy đủ và chuyên sâu cho lĩnh vực mình sẽ tham gia làm việc sau này.

“Theo truyền thống vài năm trở lại đây, thủ khoa 29 điểm trở lên của các trường ĐH trên cả nước sẽ được Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cấp học bổng để đi du học. Em có chuẩn bị gì cho kế hoạch này không?”- “Em chưa biết đến thông tin này”- Bắc cho biết. Khá kiệm lời khi được hỏi chuyện nhưng Bắc tỏ ra rất dứt khoát khi cho biết “Trong trường hợp được tạo điều kiện đi du học, em sẽ từ chối”. “Đây không phải là cơ hội dễ kiếm vậy sao em không sử dụng cơ hội của mình? ” - “Đơn giản là em thấy du học không phù hợp với cá nhân em. Em không mong muốn đi du học” - Phạm Huy Bắc khẳng định.

Như vậy, kế hoạch trong tương lai của Phạm Huy Bắc là sẽ học tập trong nước, học cao học và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng với ngành đào tạo của mình. “Em mong muốn mình có được việc làm phù hợp và có thể hỗ trợ được gia đình từ chính việc làm của bản thân mình” - Phạm Huy Bắc kết thúc cuộc trao đổi như vậy.

Một thủ khoa gần với điểm tuyệt đối nhất 29,5

Tính đến ngày 27-7, Phạm Thái Sơn, học sinh trường THPT số 2 Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thi vào ĐH Huế đang tạm thời dẫn đầu cả nước về kết quả thi với mức điểm 29,5 với Toán 10 và Sinh, Hóa đều được 9,75. Cộng với điểm ưu tiên đối tượng KV2 nông thôn, Phạm Thái Sơn đạt tổng điểm 30,5 điểm. Bên cạnh đó, trường hợp thủ khoa đồng thời cả 2 khối thuộc về thí sinh Chử Bích Phương, ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Theo công bố của ĐH Nông nghiệp, Chử Bích Phương SBD 10925 dự thi khối A là thủ khoa khối A với 27 điểm, đồng thời chiếm vị trí thủ khoa khối B của trường này với SBD 18917, đạt 28 điểm. Ngày 27-7, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã công bố điểm thi với hai thủ khoa khối C, D đều đạt 26 điểm. Được biết, trường sẽ tuyển thêm NV2 ở một số ngành....