Học cách lắng nghe

ANTĐ - Một lần, Richard Linklater, người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ phỏng vấn một cậu bé 5 tuổi tại trường quay.

“Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì?”, Linklater hỏi. Cậu bé hầu như không cần suy nghĩ, trả lời ngay: “Sau này, cháu muốn làm phi công lái máy bay”. “Nếu như một ngày, chiếc máy bay do cháu lái bỗng nhiên hết sạch nhiên liệu khi đang bay qua Thái Bình Dương, cháu sẽ làm gì?”, Linklater hỏi tiếp. Cậu bé nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời: “Cháu sẽ bảo tất cả hành khách của mình thắt dây an toàn, sau đó cháu sẽ đeo dù vào và nhảy khỏi máy bay”. Ngay lập tức, khán giả có mặt trong trường quay cười nghiêng ngả. Duy nhất Linklater không cười. Ông nhìn chăm chú vào cậu bé, muốn biết liệu có phải đây là một đứa trẻ láu cá hay không. Không ngờ, cậu bé bắt đầu cúi xuống và hai mắt giàn giụa nước, khiến Linklater nhận ra nó đang thực sự buồn sâu sắc. Ông vội vàng hỏi tiếp giữa những tiếng cười chưa dứt của khán giả: “Vì sao cháu lại làm như thế?”. “Cháu muốn đi lấy nhiên liệu, rồi sẽ quay lại máy bay”, cậu bé trả lời rồi òa khóc.

Khi bạn nghe một ai đó nói, liệu bạn đã thực sự hiểu hết điều mà họ muốn diễn đạt hay chưa? Quan trọng nhất để trở thành một người biết lắng nghe, là nghe cho hết, và đừng bao giờ áp đặt ý nghĩ của mình vào câu chuyện của mọi người.