Hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ nữ Công an Hà Nội

ANTD.VN -Ngày 2-3, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã phối hợp với Hội phụ nữ một số đơn vị tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ (Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội) và thăm tặng quà cho người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Hội Phụ nữ CATP Hà Nội, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5, 7, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Vườn quốc gia Ba Vì

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Bác; đồng thời báo cáo trước Anh linh Bác những cố gắng, kết quả đạt được trong năm công tác 2018, những tháng đầu năm 2019.

Hội Phụ nữ CATP trao tặng quà cho đại diện lãnh đạo Trung tâm

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thăm và tặng quà hơn 350 đối tượng là người già tàn tật, người già không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi, tàn tật tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An. Các phần quà nu yếu phẩm như bánh kẹo, sữa...đã góp phần chia sẻ với những người già và em nhỏ thiệt thòi nơi đây.

Được biết, Trung tâm có hơn 350 đối tượng là người già neo đơn và trẻ em khuyết tật, bé sơ sinh bị bỏ lại ở các bệnh viện. Trung tâm đã cố gắng tạo mọi điều kiện về cả vật chất và tinh thần cho các đối tượng được chăm sóc, tuy nhiên, cuộc sống còn hết sức khó khăn thiếu thốn.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP phát biểu tại chương trình tặng quà

Xúc động trước hoàn cảnh của người già, trẻ nhỏ và tinh thần của cán bộ công nhân viên Trung tâm, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội chia sẻ: "Những phần quà nhỏ của các nữ chiến sỹ Công an Hà Nội dành tặng Trung tâm hy vọng sẽ là nguồn động viên tinh thần đến người cao tuổi, trẻ em tại trung tâm, san sẻ bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày”.

Đón nhận những tình cảm của nữ cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp quý báu, chân tình từ các lực lượng CATP Hà Nội.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

Các nữ chiến sỹ thăm và tặng quà các em nhỏ mắc bệnh bại não

Cái ôm ấm áp của nữ chiến sỹ trẻ dành tặng một cụ già neo đơn

Đại diện Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật

Cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 có món quà ý nghĩa dành tặng các cụ già và em nhỏ 

Nghĩa tình ấm áp của cán bộ Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng

Tại Trung tâm hiện nay có hơn 350 đối tượng đang được chăm sóc