Hoạt động bồi lấp của Trung Quốc hủy hoại đáy Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 26-11, trong ngày thứ hai diễn ra phiên điều trần tại tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở Hague (Hà Lan) khi Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền của trên Biển Đông, đoàn Manila đã tập trung vào việc Trung Quốc xâm phạm quyền thăm dò và khai thác cá trong khu vực, bằng việc khẳng định cái gọi là đường chín đoạn bao trùm gần hết Biển Đông. Ngoài ra, luật sư của Philippines còn cho biết, hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại vùng biển này đang hủy hoại đáy biển. 

Hoạt động bồi lấp của Trung Quốc hủy hoại đáy Biển Đông ảnh 1Trung Quốc cải tạo trái phép tại đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông

Theo tờ Philstar của Philippines, Luật sư Andrew Loewnstein đã đưa ra một đoạn video để chứng tỏ với tòa PCA rằng máy móc của Trung Quốc tàn phá đáy biển trong quá trình bồi lấp trái phép các bãi đá. Ông Loewnstein chỉ ra, việc xây dựng này vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines, đồng thời khẳng định thêm, tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông là “vô vọng và không thể biện hộ”.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước phiên điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông tại Hague, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, là quốc gia trực tiếp liên quan tới tranh chấp ở Biên Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là luôn theo đuổi và ủng hộ cách giải quyết hòa bình đối với các tranh chấp này, dựa theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Trên tinh thần đó, Việt Nam đã cử đoàn với tư cách là quan sát viên đến dự phiên tranh tụng về nội dung thực chất của vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc diễn ra từ ngày 24 tới ngày 30-11. 

Về phía mình, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vụ kiện do Philippines khởi xướng và cho rằng Bắc Kinh có chủ quyền “không chối cãi trên vùng biển tranh chấp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 25-11.