Hoàng Xuân Vinh là VĐV thứ 16 được dự Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng cục TDTT xác nhận đã dành suất đặc cách của bắn súng dự Olympic 2020 cho đương kim quán quân 10m súng ngắn hơi nam Hoàng Xuân Vinh. Đây là VĐV thứ 16 của Việt Nam vinh dự tới Tokyo tháng 7 này.

Trước đó, Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) gửi thư mời một VĐV bắn súng Việt Nam dự nội dung 10m súng ngắn hơi nam Olympic Tokyo 2020.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia đề cử Hoàng Xuân Vinh - quán quân Olympic Rio 2016, trong khi phía Liên đoàn bắn súng Việt Nam đề xuất Trần Quốc Cường - VĐV có thứ hạng cao hơn ở vòng loại Olympic Tokyo.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được lựa chọn đại diện bắn súng Việt Nam dự Olympic Tokyo

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được lựa chọn đại diện bắn súng Việt Nam dự Olympic Tokyo

Sau khi cân nhắc dựa trên các yếu tố, Tổng cục TDTT quyết định dành suất đặc cách trên cho Hoàng Xuân Vinh.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết đã ký tờ trình danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với 40 thành viên (16 VĐV).

Trong đó, ngoài Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Quách Thị Lan (điền kinh) đi theo suất đặc cách (vé mời của IOC), 14 VĐV còn lại giành suất chính thức gồm: Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến lên đường dự Olympic Tokyo vào ngày 18-7.