Hoàng Xuân Vinh diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

ANTD.VN - 17h chiều nay 16-8, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp "người hùng" Olympic Hoàng Xuân Vinh.

Trước đó sau khi giành HCV Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen VĐV Hoàng Xuân Vinh.

"Tôi rất vui mừng nhận được tin trong ngày thi đấu đầu tiên tại Olympic lần thứ 31, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành được HCV và lập kỷ lục Olympic, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của thể thao thế giới. Thành tích mà vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam vừa giành được đã mang lại vinh dự cho Tổ quốc, sự tự hào cho cán bộ, HLV, VĐV và những người hâm mộ thể thao cả nước", trích thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được ngợi khen, tưởng thưởng sau kỳ tích Olympic Rio

Hoàng Xuân Vinh là một trong những VĐV hiếm hoi có vinh dự được diện kiến Thủ tướng Chính phủ. Trước đó sau SEA Games 2015, VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên (8 HCV, phá 8 kỷ lục) cũng đã từng được diện kiến Chủ tịch nước.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi vào hôm qua 15-8-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 1677/QĐ-CTN trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hoàng Xuân Vinh - VĐV đội tuyển bắn súng Quốc gia, 1 HCV, 1 HCB, 1 kỷ lục 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio.

Cùng với đó, HLV đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc - Park Chung Gun được tặng Huân chương Hữu nghị. 

Năm 2015 sau SEA Games 28, hai VĐV Phan Thị Hà Thanh và Nguyễn Thị Ánh Viên vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Còn tại môn bắn súng, cựu VĐV của Công an là Nguyễn Mạnh Tường 2 lần được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (2001 và 2003).