Hoàng tử Hà Lan qua đời ở tuổi 44

ANTĐ - Hoàng tử Hà Lan Johan Friso đã qua đời, sau hơn một năm hôn mê do tai nạn trượt tuyết ở Áo hồi năm ngoái, các quan chức nước này cho biết.

Hoàng tử Friso, 44 tuổi, đã được chuyển từ bệnh viện ở London trở về Hà Lan vào tháng trước. Ông bị tai nạn trong vụ lở tuyết tại dãy núi Alps (Áo) vào tháng 2 năm 2012 và đã bị vùi trong tuyết 15 phút.

Một tuyên bố của cung điện hoàng gia cho biết: “Hoàng tử Friso qua đời vì những biến chứng của tình trạng thiếu oxy, sau tai nạn trượt tuyết xảy ra hôm 17/2/2012”. Nguồn tin cũng cho hay, hoàng tử Friso đã qua đời vào sáng thứ hai (12/8) tại La hay, Hà Lan.

Công nương Mabel, vợ của hoàng tử Friso và nữ hoàng Beatrix, vợ của vua Willem Alexander (anh trai hoàng tử), những ngày trước đó luôn có mặt bên cạnh Friso và hy vọng ông bình phục. Công nương Mabel thậm chí vẫn túc trực bên cạnh hoàng tử Friso, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 45 của bà vào chủ nhật vừa qua.