Hoàng tử Anh - Harry bị ám sát hụt

ANTĐ - Hoàng tử Anh, Harry, 28 tuổi đã bị ám sát hụt sau khi các phiến quân Taliban đêm 14-9 bất ngờ tấn công căn cứ Camp Bastion được bảo vệ nghiêm ngặt ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. 

Trung tá Hagen Messer, một phát ngôn viên của NATO cho biết, đây là vụ tấn công chưa từng có tiền lệ khi 15 tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng trong bộ quân phục Mỹ xông vào căn cứ trên, phá hủy 6 chiến đấu cơ của Mỹ và làm 2 chiếc khác bị thiệt hại nặng.

Theo NATO, các đối tượng chia làm 3 nhóm và “phối hợp tốt” khi thâm nhập qua hàng rào bảo vệ của căn cứ. Hai lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công táo tợn trên, trong khi tất cả các tay súng Taliban bị tiêu diệt. Quân đội Anh cho biết, khi xảy ra vụ việc, Hoàng tử Harry ở “địa điểm được đảm bảo an ninh”, cách khu vực bị tấn công khoảng 1,6km. 

Được biết, Hoàng tử Harry, người xếp thứ 3 trong danh sách kế vị ngai vàng của Vương quốc Anh, mới được điều động tới Afghanistan khoảng 1 tuần thì xảy ra vụ tấn công.