Hoang mang vì "Chinh phục đỉnh cao"

ANTĐ - Chương trình Chinh phục đỉnh cao đã đi gần hết chặng đường. Sau khi chia tay 4 thí sinh, chương trình còn lại 2 ca sĩ nữ là Khánh Linh, Ngọc Anh và 2 ca sĩ nam là Nathan Lee, Kasim Hoàng Vũ. Tuy nhiên, khi đến chặng đường cuối, nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang, khi những ca sĩ được đánh giá cao về chuyên môn thì bị loại hoặc có điểm số thấp còn ca sĩ "tay ngang" thì được điểm cao chót vót.

Ca sĩ "tay ngoài" liên tục nhận điểm cao

Ngay từ khi cuộc thi bắt đầu, nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngạc nhiên, khi những ca sĩ được cho là không đào tạo bài bản như Bùi Anh Tuấn, Nathan Lee lại nhận được điểm số cao chót vót, trong khi những ca sĩ được đào tạo bài bản hơn như Ngọc Khuê, Võ Hạ Trâm lại nhận được điểm số khiêm tốn.

Cụ thể, trong đêm thi đầu tiên, ca sĩ Nathan Lee chọn ca khúc La donna è mobile của tác giả Francesco Maria Piave. Trong phần biểu diễn này anh đã hóa thân thành một hoàng gia trong bộ trang phục sang trọng và cất vang giọng hát trầm ấm của mình. Không kém cạnh Nathan Lee, "Hoàng tử Giọng hát Việt" - Bùi Anh Tuấn đã chọn cho mình ca khúc tiếng Anh rất nổi tiếng You raise me up. Anh đã thể hiện bài hát này theo phong cách bán cổ điển rất mới lạ, để phù hợp với cuộc thi đồng thời tạo dấu ấn khác biệt trong cách thể hiện và xử lý ca khúc. 

Phần biểu diễn của hai nam ca sĩ này nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo. Giám khảo Ngọc Tuyền nhận xét rằng: "Tôi rất bất ngờ khi Nathan Lee chọn bài hát tưởng chừng như đơn giản nhưng thể hiện khá khó và bạn đã thể hiện thành công trong hôm nay. Với Bùi Anh Tuấn, bạn đã thể hiện rất cảm xúc và làm chủ được giọng hát của mình".

Giám khảo Ivaylo Mihaylov -thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Plovdiv – Bulgaria cho rằng: "Với Nathan Lee, bạn đã nghe lời tôi hướng dẫn và có lẽ đây là lần biểu diễn tốt nhất trong những buổi tập. Với Bùi Anh Tuấn, bạn có giọng hát dễ chịu và tự nhiên". 
Sau những lời nhận xét của giám khảo, Nathan Lee là thí sinh nhận được tổng số điểm tuyệt đối từ BGK là 40, Bùi Anh Tuấn đạt 39 điểm. 

Hoang mang vì "Chinh phục đỉnh cao" ảnh 1
Nathan Lee khiến nhiều khán giả "hoang mang"
Cũng trong đêm thi đầu tiên, ca sĩ Ngọc Khuê đã hòa mình với ca khúc Lascia ch'io pianga của tác giả George Frideric Handel. Phần thi của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo chuyên môn và cố vấn trong chương trình. Tuy nhiên, Ngọc Khuê lại nhận được số điểm khiêm tốn hơn - 37 điểm. Cùng với Ngọc Khuê, nữ ca sĩ Ngọc Anh cũng chỉ nhận được 37 điểm.
Không chỉ qua đêm thi đầu tiên, ngay trong các đêm thi tiếp theo, khi chương trình dần loại thí sinh thì những ca sĩ được cho là có chuyên môn cũng lần lượt bị loại, khiến nhiều khán giả tiếc nuối và hoang mang. 
Trong đêm thi thứ 4, "cô Mầu" Ngọc Khuê đã trình diễn ca khúc Voi che sapete (Xin hỏi Tình Là Gì?). Ngọc Khuê đã vào vai nhân vật người hầu Cherubini và đặc biệt nhân vật nữ chủ nhân trong bài hát này chính là sự hóa thân của giám khảo Evelina. Sự kết hợp này khiến khác giả vô cùng thích thú và cổ vũ rất nhiệt tình. Tuy nhiên, phần thi của Ngọc Khuê nhận được số điểm khiêm tốn và Ngọc Khuê đã phải nói lời chia tay chương trình. Cũng như Ngọc Khuê, Hồ Trung Dũng luôn được các giám khảo khen ngợi là hát có cảm xúc, Võ Hạ Trâm từng được đưa vào danh sách ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân cũng đã sớm phải dừng chân. 
Ngược lại với điểm số thấp của các ca sĩ "đàn chị, đàn anh", Nathan Lee ngày càng tỏa sáng, khiến khán giả hoang mang. Nhiều khán giả cho rằng, Nathan được coi là một ca sĩ "tay ngang", từ người mẫu chuyển sang đi hát, việc anh liên tục nhận được điểm số cao chót vót gây bất bình cho khán giả.

Thậm chí, trong thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều khán giả đã cho rằng, chương trình Chinh phục đỉnh cao giờ đã thành Chinh phục... đỉnh thấp, và nếu Nathan Lee lên ngôi thì chương trình đúng là "đỉnh thấp"!.

So tài Ngọc Anh - Khánh Linh - Kasim

Ngoài Nathan Lee, Kasim Hoàng Vũ là một ca sĩ "đều đều", chưa có những đột phá trong các đêm thi, còn Ngọc Anh, Khánh Linh đang được coi là 2 ứng cử viên sáng giá nhất. 2 nữ ca sĩ này đều là hai ca sĩ được đào tạo bài bản về kỹ thuật chuyên môn. Do vậy, qua mỗi liveshow, phần biểu diễn của hai ca sĩ này đều thể hiện trọn vẹn và ít khi mắc những lỗi sai sót lớn nào.
Hoang mang vì "Chinh phục đỉnh cao" ảnh 2
Khánh Linh có phong cách ổn định


Về phong cách biểu diễn, cả 2 đều có phong cách biểu diễn riêng của mình. Nếu như Ngọc Anh tự tin về những động tác vũ đạo chuyên nghiệp, quyến rũ thì Khánh Linh lại thể hiện tốt nét biểu cảm qua những nhân vật mà chị hóa thân. Điển hình trong liveshow 5, Khánh Linh đã xuất sắc hóa thân vào nhân vật người mẹ da màu và thể hiện thành công ca khúc Summertime - Đêm hè. Còn Ngọc Anh đã gây ngạc nhiên cho khán giả khi chị đã hóa thân thành cô vũ công trong trang phục rất quyến rũ để khoe những động tác vũ đạo uyển chuyển và tự tin. Chính điều này đã giúp chị ghi điểm trong mắt giám khảo và chị đã nhận được điểm số rất cao ở liveshow 4.

Kasim chưa có được nhiều đột phá trong các tiết mục

Xét về thành tích trong sự nghiệp, ca sĩ Ngọc Anh đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ĐH Văn hoá khoa Văn hoá học và hiện đang là giảng viên trường CĐ VHNT và Du lịch Hạ Long. Ngọc Anh cũng đã từng đạt một số giải thưởng như: Huy chương Vàng Festival thiếu nhi quốc tế tại Quý Châu – Trung Quốc, huy chương Vàng Giọng hát THPT toàn quốc năm 1999, giải Ba Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001, giải Nhì Giọng hát hay Hà Nội năm 2003, giải Nhì Sao mai năm 2005 dòng nhạc nhẹ, top 5 Chung kết Sao mai điểm hẹn  năm 2006…

Ngọc Anh được coi là "tắc kè hoa" với khả năng biến hóa

Không kém cạnh Ngọc Anh, ca sĩ Khánh Linh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Khánh Linh từng học Piano và thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội.  Chị cũng đã đạt một số giải thưởng như: Giải Ba Tiếng hát Sao Mai năm 2003, giải Ba Liên hoan Pop - Rock quốc tế năm 2004 tổ chức tại Mông Cổ…

Xét về tổng thể, Ngọc Anh và Khánh Linh hiện đang ở thế cân bằng nhau. Mỗi người đều có những ưu điểm riêng và họ đã biết phát huy những lợi thế của bản thân để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Và hiện tại, Ngọc Anh và Khánh Linh được khán giả dự đoán là những gương mặt sáng giá cho ngôi vị Quán quân cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sự liên tục nhận được điểm cao, những cú "lội ngược dòng" của Nathan Lee cũng khiến khán giả hoang mang về kết quả cuối cùng của Chinh phục đỉnh cao!.