Hoảng loạn trong "Ngày thứ hai đen tối"

ANTĐ - Thêm một ngày được gọi là “ngày đen tối” nữa khi thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt sụt giảm thê thảm trong tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư.
Hoảng loạn trong  "Ngày thứ hai đen tối" ảnh 1

Lo lắng và thất vọng bao trùm thị trường chứng khoán New York của Mỹ trong “Ngày thứ hai đen tối” 24-8

“Ngày thứ hai đen tối” trên thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu từ “ngòi nổ” thị trường chứng khoán Trung Quốc trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, ngày thứ hai 24-8 với “sắc đỏ” và tâm lý lo lắng bao trùm. Tính ra, chỉ số chứng khoán trên 2 sàn Thượng Hải và Thâm Quyến lớn nhất Trung Quốc lần lượt giảm mạnh 8,45% và 7,72%, những mức giảm nhiều nhất kể từ đầu năm nay.

Sự giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, đã lập tức gây ra các phản ứng dây chuyền tới các thị trường châu Á cũng như các thị trường chứng khoán mở cửa sau đó ở châu Âu và châu Mỹ trong ngày 24-8. Tại châu Á, chỉ số Hang Seng của Hongkong và chỉ số Nikkei của Nhật Bản trong cùng ngày 24-8 đã lần lượt bị mất giá 5,17% và 4,61%. Trong khi đó, ở châu Âu, chỉ số Euro Stoxx 50 của khu vực Eurozone bị mất giá 5,02%, chỉ số Dax của Đức, chỉ số CAC-40 của Pháp và chỉ số FTSE của Anh cũng lần lượt bị mất giá 4,31%, 5,12% và 4,33%.

Chốt lại “Ngày thứ hai đen tối”, thị trường chứng khoán Mỹ và cũng là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới cũng sụt giảm ở mức được cho là tệ hại nhất trong vài năm qua. Cụ thể, cả 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ gồm Dow Jones, Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite đều lao dốc với các mức lần lượt là 3,57%, 3,94%, và 3,82%. Đây được xem là mức mất điểm nhiều nhất của các chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ trong vòng 4 năm trở lại đây.

Giới “nhà giàu” thế giới cũng chính là những người thiệt hại nặng nề nhất trong “Ngày thứ hai đen tối” khi mất tới 124 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, cụ thể tỷ phú Bill Gates mất 3,2 tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos của tập đoàn Amazon mất 2,6 tỷ USD, tỷ phú Carlos Slim của Mexico mất 1,6 tỷ USD… Đây là tuần thứ hai liên tiếp mà tài sản của 400 người giàu nhất thế giới mất trên trăm tỷ USD sau khi tuần trước đã mất tổng cộng 182 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu gây hoảng loạn thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới trong ngày này là những lo ngại ngày càng gia tăng của các nhà đầu tư về thực trạng và viễn cảnh u ám của nền kinh tế Trung Quốc.

Bất chấp các nỗ lực của Trung Quốc nhằm bình ổn thị trường chứng khoán, hỗ trợ xuất khẩu… việc phá giá mạnh đồng Nhân dân tệ cùng những thông tin xấu về hoạt động sản xuất trong nước đã làm dấy lên quan ngại rằng “bệnh tình” kinh tế nước này còn trầm trọng hơn dự báo, trong đó Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng GDP Trung Quốc có thể chỉ tăng 6,8% trong năm nay, thấp hơn rất nhiều mức 7,7% của năm 2013, 7,4% năm 2014, mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Triển vọng kinh tế thế giới, nhất là Trung Quốc, có thể còn tiếp tục diễn biến khó lường khi các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm trong phiên mở cửa ngày 25-8 bất chấp thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) "bơm" thêm liều thuốc kích thích 150 tỷ Nhân dân tệ (23,4 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này trong cùng ngày.