Hoảng loạn bán tháo trên thị trường chứng khoán, VN-Index mất gần 39 điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề bởi thông tin Đông Nam Á ghi nhận các ca Omicron đầu tiên dẫn đến áp lực bán tháo ồ ạt. VN-Index mất tới gần 39 điểm chỉ sau khoảng 1 giờ giao dịch cuối phiên.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá tích cực trong bối cảnh chứng khoán thế giới phục hồi tương đối tốt. Một số cổ phiếu trụ cột đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng sau đó nhanh chóng bị thu hẹp khi áp lực bán xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn. Trong gần như toàn bộ phiên sáng, thị trường biến động giằng co, phân hóa với những đợt rung lắc, phục hồi đan xen.

Nhiều cổ phiếu giảm sâu vào cuối phiên sáng như : GEX, MHC, VIX… Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng biến động khá tiêu cực.

Hai cổ phiếu SJF và IDI vẫn rơi vào trạng thái giảm sàn trắng bên mua và có dư bán giá sàn đều hơn 10 triệu đơn vị. Đây cũng đang là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp của SJF, và phiên sàn thứ tư của IDI. Việc các cổ phiếu tăng nóng thời gian vừa qua nay liên tục giảm sàn đã khiến nhà đầu tư chưa xuống được “tàu” run sợ và đã rút ra bài học sau “cơn say” chiến thắng.

Tạm dừng phiên sáng, thị trường tương đối ảm đạm. Tuy VN-Index chỉ giảm chưa đầy 2 điểm nhưng tài khoản nhiều nhà đầu tư đã giảm rất sâu do thị trường phân hóa mạnh.

Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo trong cuối phiên hôm nay

Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo trong cuối phiên hôm nay

Điều này đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý nhà đầu tư, áp lực bán gia tăng mạnh khi nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ các cổ phiếu “nóng” đang trong tâm thế “chim sợ cành cong” khi hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, trắng bên mua. Hàng loạt cổ phiếu lớn, nhỏ lao dốc, thị trường ngập trong sắc đỏ.

Dù vậy, nhờ lực đỡ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index không giảm quá sâu trong khoảng hơn 1 giờ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn khi mà lực bán mạnh diễn ra trên diện rộng. Không ít nhà đầu tư không hiểu chuyện gì xảy ra, “nháo nhào” đặt lệnh bán.

Thị trường chứng khoán nhanh chóng rơi vào trạng thái bên bán mất kiểm soát, trong khi bên mua chưa dám nhập cuộc. Tình trạng hoảng loạn kéo dài đến hết phiên ATC, hàng loạt cổ phiếu bị kéo xuống giá sàn chỉ trong ít phút.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 38,72 điểm (-2,61%) xuống 1.443,32 điểm. Toàn sàn có 61 mã tăng, 415 mã giảm và 31 mã đứng giá. HNX-Index giảm 8,96 điểm (-1,96%) xuống 449,27 điểm. Toàn sàn có 59 mã tăng, 208 mã giảm và 28 mã đứng giá. UPCoM-Index cũng giảm 02,44 điểm (-2,13%) xuống 112,11 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức cao và tăng mạnh so với phiên trước đó với tổng giá trị khớp lệnh đạt 37.312 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh là 30.627 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng khoảng hơn 400 tỷ đồng ở sàn HOSE.

Theo các chuyên gia, tình trạng bán tháo vào cuối phiên chiều nay có thể bắt nguồn từ thông tin Đông Nam Á ghi nhận các ca Omicron đầu tiên, khiến nhà đầu tư lo lắng, hoảng loạn.