Hoàn thuế nhanh tránh thiệt hại cho DN

(ANTĐ) - Để giảm thiểu những phiền toái mà các doanh nghiệp phải hứng chịu, do các thủ tục hành chính không đáng có liên quan đến lĩnh vực thuế và hải quan. Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ.

Hoàn thuế nhanh tránh thiệt hại cho DN

(ANTĐ) - Để giảm thiểu những phiền toái mà các doanh nghiệp phải hứng chịu, do các thủ tục hành chính không đáng có liên quan đến lĩnh vực thuế và hải quan. Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ.

4 năm chưa được hoàn thuế

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Kế toán trưởng Công ty TNHH Phước Hồng (Hải Phòng) cho rằng, việc hoàn thuế nhanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ là hết sức cần thiết vì vốn của doanh nghiệp không dồi dào. Tuy nhiên, việc thực hiện hoàn thuế hiện nay vẫn có nhiều vướng mắc.

Công ty nhập 5.000-10.000 tấn gạo, bán nội địa trong nước, xuất khẩu và đã mua bán từ tháng 12-2004 đến 4-2005, nhưng khi làm hồ sơ xin hoàn thuế lại liên tục bị từ chối. Đến tháng 12-2005, công ty nhận được thông báo của Cục Thuế Hải Phòng, do mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn nên phải chờ điều tra.

Tính đến thời điểm này đã hơn 4 năm nhưng công ty vẫn chưa được hoàn thuế. Trong 4 năm đơn vị đã gửi 30 công văn đề nghị hoàn thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty thường xuyên nhận được giấy yêu cầu nộp thuế nếu không sẽ phải nộp phạt mỗi tháng trên 10 triệu đồng.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính trả lời, đối với vấn đề này doanh nghiệp có quyền kiến nghị lên Tổng cục Thuế, nếu chưa được có thể kiến nghị tiếp lên Bộ Tài chính, lên Thủ tướng hoặc có quyền kiện ra tòa án. Ông Tuấn đề nghị doanh nghiệp làm hồ sơ gửi thẳng lên Bộ Tài chính, nếu đúng công ty mua gạo của doanh nghiệp bỏ trốn, nhưng có việc bán hàng trước khi bỏ trốn, sẽ thực hiện kiểm trước hoàn sau, nhưng chắc chắn sẽ hoàn thuế cho công ty.

Giám đốc tài chính Công ty CP Ôtô Vinaxuki thắc mắc về việc doanh nghiệp chuyển từ công ty tư nhân sang công ty cổ phần. Doanh nghiệp được thừa hưởng quyền nghĩa vụ của mã số thuế cũ cũng như những ưu đãi, giấy phép để lắp ráp ôtô.

Nhưng năm 2008, phát sinh thuế GTGT và tháng 9 doanh nghiệp làm hồ sơ hoàn thuế nhưng phải rút hồ sơ do không thể áp dụng hoàn trước kiểm sau. Doanh nghiệp không có hồ sơ quyết toán thuế tại các thời kỳ chuyển đổi. Nhưng doanh nghiệp lại nhận được yêu cầu có quyết toán thuế qua các thời kỳ chuyển đổi.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn trả lời, đối với nhóm doanh nghiệp tư nhân chỉ chuyển đổi theo quy định chứ không thay đổi sở hữu doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chuyển đổi và doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động. Những quy định về thuế vẫn được thực hiện bình thường, nếu đơn vị thuế thực hiện sai thì doanh nghiệp kiến nghị để xử lý.

Ông Tuấn cũng đưa ra ví dụ về những rắc rối, do việc thực thi thủ tục hành chính gây ra làm thiệt hại đến doanh nghiệp. Ví dụ, tờ khai hải quan về việc để hoàn thuế (ô 27, cán bộ thông quan ký tên đóng dấu, ghi rõ tên), nhiều tờ khai không ghi rõ tên, doanh nghiệp lại lặn lội từ phía Nam ra Móng Cái, Hải Phòng để làm lại.

Có nơi giữa số của doanh nghiệp và đơn vị chênh nhau 1 đồng mà phải làm lại hồ sơ. Những rắc rối này là do con người gây ra, không phải do cơ chế, chính sách. Trong năm 2009, ngành thuế cần tập trung vào 3 việc đó là sửa đổi cơ bản phương thức quản lý hóa đơn, chứng từ; hiện đại hóa việc kê khai và cải cách mạnh việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Không để thủ tục đẻ ra thủ tục

Ông Vũ Minh Mẫn - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ cho biết, trên thực tế tồn tại tại rất nhiều thủ tục ở các ngành, địa phương không nằm trong quy phạm pháp luật được núp danh dưới nhiều hình thức gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thời gian vừa qua, việc cải cách thủ tục hành chính chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, có những mục tiêu đề ra nhưng không đạt được. Từ trước đến nay, cơ quan nào được giao xây dựng chính sách thì đảm nhiệm luôn cả việc cải cách, điều chỉnh, bổ sung. Vì nhiều lý do khác nhau mà những vướng mắc không được tháo gỡ đến nơi đến chốn khiến cho những bất hợp lý vẫn tồn tại.

Ông Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh việc rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính Thủ tướng cũng đã chỉ đạo xây dựng nghị định về kiểm soát ban hành thủ tục hành chính tránh việc tiếp tục sinh sôi những thủ tục không đáng có. Như vậy, không phải Bộ, địa phương nào cũng dễ dàng đưa ra thủ tục để áp dụng với người dân và doanh nghiệp.

Người dân và doanh nghiệp cũng nên tích cực đóng góp ý kiến, về những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính. Đặc biệt là việc chấp hành, thực hiện không nghiêm của cơ quan thực thi công vụ, người thực thi công vụ. ý kiến trực tiếp gửi cho tổ công tác, hoặc website www.thutuchanhchinh.vn.

Anh Tú