Hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động điều tra tội phạm của lực lượng công an cơ sở

ANTD.VN - Sáng 6-10, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhiệm vụ của Công an xã, phường, thị trấn trong hoạt động điều tra tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 – thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và phương hướng hoàn thiện”. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội thảo. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP, chỉ huy công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ của CATP…

Hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động điều tra tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống đấu tranh tội phạm cho thấy một số quy định hiện hành về hoạt động điều tra của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn còn nhiều bất cập.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội thảo

Do vậy việc rà soát đánh giá hệ thống các quy định về nhiệm vụ lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong hoạt động điều tra để tìm ra điểm hạn chế, bất cập, từ đó kịp thời đề xuất các phương hướng hoàn thiện là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Vì vậy để cuộc hội thảo có chất lượng, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo tập trung vào một số nội dung về chức năng nhiệm vụ của lực lượng của Công an xã, phường, thị trấn như công tác tiếp nhận xử lý giải quyết tội phạm ban đầu; Tiếp nhận người bị bắt quả tang, truy nã; Lập hồ sơ ban đầu… Đồng thời khẳng định, trước mắt CATP Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình CAX bố trí công an chính quy và hiện cũng đang bố trí thí điểm một số trưởng CAX là công an chính quy…

Hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động điều tra tội phạm của lực lượng công an cơ sở ảnh 2

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Nhất trí cao với đề dẫn hội thảo của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng đã thông tin một số tình hình thực tiễn liên quan đến lực lượng Công an cấp cơ sở, những hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ và đề nghị những ý kiến tham gia hội thảo nên xuất phát từ thực tiễn, từ đó có thể đề xuất, kiến nghị, xây dựng Luật sát hợp với thực tế công tác, dễ triển khai khi thi hành Luật.

Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT trình bày tóm tắt kết quả báo cáo nghiên cứu chuyên đề nội dung hội thảo

Báo cáo chuyên đề trình bày tại hội thảo đã nêu bật những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của lực lượng công an xã, phường, thị trấn; tình hình, kết quả công tác của công an phường, xã, thị trấn trong hoạt động điều tra tội phạm; Các quy định về nhiệm vụ của Công an xã, phường, thị trấn trong hoạt động điều tra tội phạm theo Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

Từ đó nêu lên những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật; tổ chức biên chế, quan hệ phối hợp giữa Cơ quan CSĐT CAQ, CAH với Công an, phường, xã, thị trấn trong giải quyết vụ việc, tiến hành các hoạt động điều tra còn lúng túng trong việc thực hiện quy định của pháp luật; về chế độ chính sách, công cụ, phương tiện làm việc… 

Công an xã là một trong những lực lượng ở cấp cơ sở gần dân, sát dân nhất

Tại hội thảo đại diện các phòng nghiệp vụ, CAQ, CAP, Tạp chí CAND đã phát biểu ý kiến tập trung vào các những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở, nêu lên kiến nghị đề xuất để lực lượng công an cấp cơ sở được quan tâm, có điều kiện làm việc tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã đề nghị các đơn vị như Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Phòng Tham mưu CATP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh giá, hoàn thiện, đồng tình với những nội dung phù hợp, kiến nghị những vướng mắc riêng với Hà Nội, chung với toàn quốc và tập hợp đầy đủ, báo cáo để Giám đốc CATP chuyển kiến nghị đề xuất của CATP Hà Nội về Bộ Công an. Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị công an các đơn vị tiếp tục quán triệt đến CBCS, nghiên cứu một cách toàn diện coi như tập huấn về Luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra để thực hiện tốt khi Luật chính thức thi hành.