Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô

ANTĐ - Sáng 10-1, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Công an TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016”. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kiềm chế các loại tội phạm

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, những kết quả trên các lĩnh vực ANCT, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô đều có đóng góp tích cực của lực lượng Công an Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân CATP Hà Nội

Tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô năm 2015, Thiếu tướng Lưu  Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế; tội phạm hình sự, trọng án, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm so với năm 2014. “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, dựa vào dân, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục giữ vững, ổn định ANQG, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thành phố và của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên địa bàn Thủ đô” - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi khẳng định!

Bộ trưởng Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương các loại và danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua toàn quốc" cho các đồng chí Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Bạch Thành Định và Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP

Nêu cao ý thức, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”

Trong năm 2015, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nêu rõ CATP đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, triển khai các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Trong công tác đảm bảo ANQG, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 2.000 kỳ cuộc quan trọng do Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp lãnh đạo thành phố tổ chức trên địa bàn Thủ đô.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương các loại cho tập thể, cá nhân của CATP Hà Nội
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô  ảnh 5Bộ trưởng Trần Đại Quang (bên phải) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Báo ANTĐ. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ thay mặt tập thể đơn vị đón nhận

Khẳng định: “Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), CATP đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình, chuyên đề phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả như hoạt động của các tổ công tác 141, 142, 15 tổ Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố” - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nêu rõ CATP đã nghiêm túc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố với nhiều giải pháp, biện pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho các tập thể của CATP

Đối với công tác quản lý Nhà nước về ANTT, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi thông tin một trong những kết quả nổi bật là CATP đã xây dựng và triển khai hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh lưu trú, phục vụ có hiệu quả công tác xử lý vi phạm, truy nã, truy tìm. Bên cạnh đó, CATP đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu nhân hộ khẩu, phục vụ việc chuyển đổi quản lý, theo dõi dữ liệu dân cư bằng công nghệ thông tin. Ngoài ra, CATP  đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong cấp CMND, thẻ Căn cước, đăng ký và quản lý xe, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và cấp hộ chiếu qua mạng internet…

Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác năm 2016 của CATP Hà Nội

Thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố, CATP đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch chuyên sâu; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, mô hình mới; huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong mắt người dân và đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho đại diện các đơn vị  trong và ngoài ngành Công an, đã tích cực đóng góp vào công tác đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô Cũng trong năm 2015, công tác cán bộ được CATP tiếp tục đổi mới, tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức, bộ máy CATP theo hướng sát thực, hiệu quả. Năm 2015, CATP đã triển khai thực hiện 97 dự án xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và khánh thành được 47 trụ sở làm việc các đơn vị. “Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng có nhiều cơ chế, giải pháp, cách làm mang tính đột phá, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và tranh thủ sự ủng hộ về chủ trương, vốn của Bộ Công an, UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã theo cơ chế hỗ trợ vốn 50% giá trị công trình” - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của CATP Hà Nội trong năm 2015, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an Thủ đô trong các mặt công tác. “Công an Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 và các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh”, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và chúc mừng thành tích của Công an Hà Nội năm 2015 đã có hơn 11.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 10 năm liên tục Công an Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi (giữa), Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng "cho các đơn vị CATP

Khẳng định, năm 2015 lực lượng Công an Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Công an, nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó, Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô đối với lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Nội nói riêng và mong rằng trong thời gian tới, Công an Hà Nội và lực lượng Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ quý báu đó.

Thiếu tướng Bạch Thành Định (giữa), Phó Giám đốc CATP trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" cho các đơn vị CATP

Bày tỏ đồng tình với Nghị quyết của Đảng ủy CATP và Chương trình công tác năm 2016 của CATP, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu CATP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bám sát và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị của thành phố; tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố và tích cực triển khai các biện pháp công tác bảo đảm giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết tấn công, triệt phá các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn TTATGT, phòng chống cháy nổ, đốt pháo nổ trái phép, thực hiện tốt mục tiêu “Năm trật tự văn minh đô thị 2016”; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2016 - 2021; bảo đảm ANTT những nơi vui chơi, giải trí công cộng các lễ hội để nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết Bính Thân 2016 bình yên, an toàn.

Lực lượng tích cực nhất giữ gìn trật tự đô thị

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích của CATP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của CATP trong các mặt công tác, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. “Công an Hà Nội là đơn vị tích cực nhất, thực hiện hiệu quả nhất các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu của năm “Trật tự và văn minh đô thị 2015”. Bộ mặt của thành phố được sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, trật tự hơn là có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng CATP”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và khen Công an Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu trong 63 tỉnh, thành trên cả nước ứng dụng công nghệ tin học để quản lý dân cư và dùng hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan, ban, ngành chức năng của Bộ Công an đối với CATP Hà Nội, mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới để CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị CATP tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn những sự kiện quan trọng của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính và các lĩnh vực khác…

Thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Công an, sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đối với CATP Hà Nội. Công an Hà Nội xin tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tiếp tục đoàn kết, kiên trì khắc phục những tồn tại; đổi mới toàn diện về nhận thức và các biện pháp công tác, tạo ra những bước tiến mới, đột phá thật sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 với khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô: Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.

Tổng kết công tác thi đua năm 2015, CATP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội tặng “Cờ Thi đua xuất sắc”; 3 đồng chí trong Ban Giám đốc CATP là Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Thiếu tướng Bạch Thành Định và Đại tá Đào Thanh Hải vinh dự được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì”, “Huân chương Chiến công hạng Nhất” và danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn quốc”; 11 tập thể, 21 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại; 10 tập thể, 36 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an trao Cờ thi đua cho 7 đơn vị; Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua cho 11 đơn vị; UBND thành phố trao Cờ thi đua cho 30 đơn vị và Giám đốc CATP trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 23 đơn vị. 

Năm 2015, Báo An ninh Thủ đô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Giám đốc CATP.Hà Nội trao tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng.