ANTT địa bàn Hà Nội dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5:

Hoàn thành trọn mục tiêu

ANTĐ - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xảy ra các vụ việc phức tạp về hình sự; không xảy ra hiện tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Những kết quả trên đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an Hà Nội, cùng với các ban - ngành chức năng của thành phố, bảo đảm tuyệt đối an toàn để người dân nghỉ lễ vui tươi, yên bình.

Cán bộ CAQ Hoàng Mai điều tiết giao thông tại bến xe phía Nam chiều 4-5

Phòng ngừa có chiều sâu

Những trọng tâm của công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Thủ đô tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5-2014. Theo đó, lực lượng CSHS - CATP phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn các địa điểm vui chơi giải trí và những khu vực công cộng khác. 

Song song với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng CSHS, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đồng loạt thực hiện nhiều cuộc kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT như: hiệu cầm đồ, quán internet, karaoke, bar, bi - a, nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn mini… để phát hiện và giải quyết những vi phạm về ANTT, không tạo thành điểm “nóng” phức tạp. Trong các đêm từ 29-4 đến 3-5, các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã thực hiện nhiều cuộc kiểm soát hành chính, kiên quyết xử lý hàng quán bán quá giờ quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn trong lĩnh vực ANTT, không để trở thành nơi tụ tập cho các đối tượng làm mất trật tự công cộng. Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai thông tin: “Đơn vị đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nhiều trường hợp bán hàng rong và hàng quán bán khuya ở những khu vực công cộng trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh 2 bến xe khách Nước Ngầm và bến xe phía Nam, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các khu vực trọng điểm này”. 

Không nghỉ trong những ngày nghỉ

Đó là mục tiêu, nhiệm vụ công tác được lực lượng CATP Hà Nội đặt ra và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội cho hay: “Trong những ngày nghỉ lễ, 100% cán bộ chiến sỹ CSGT - CATP thường xuyên ứng trực, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn và chỉ huy giao thông tại 345 nút trọng điểm, 9 tuyến Quốc lộ ra vào thành phố, đảm bảo đường thông, hè thoáng và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ”. Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát trật tự và Công an các quận, huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông trên các tuyến đường. Đáng chú ý, việc duy trì thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác 141 đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm “đường phố”. Trong dịp nghỉ lễ, các tổ công tác của lực lượng 141 - CAHN đã phát hiện và xử lý gần 400 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT và những vi phạm khác liên quan đến ANTT. 

Cùng với hoạt động của các lực lượng CSHS, CSGT, CSTT và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát hành chính khép kín địa bàn nội, ngoại thành, phát hiện và xử lý ngay nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, lực lượng CATP Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô yên tâm, vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.

Trong các ngày từ 30-4 đến 3-5-2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 46 vụ phạm pháp hình sự các loại; các đơn vị CATP đã phát hiện và khám phá 27 vụ với 77 đối tượng.