Hoàn tất hồ sơ với trùm nợ Nguyễn Thị Cúc

ANTĐ - Sau gần một năm tích cực điều tra, ngày 7-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến Viện KSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Thị Cúc (SN 1979), trú tại huyện Phú Xuyên, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Cúc thời điểm bị bắt

Nguyễn Thị Cúc là “nhân vật chính” của vụ vỡ nợ từng gây xôn xao dư luận Hà Nội năm 2011. Đến thời điểm này, CQĐT xác định Cúc đã vay và không có khả năng chi trả khoản tiền hơn 233 tỷ đồng. 

CQĐT đã lập biên bản thu giữ được 8 miếng đất cùng 4 căn nhà (nằm trên 1 trong 8 miếng đất trên) là tài sản còn lại của Cúc sau vụ vỡ nợ tiền tỷ từng gây xôn xao dư luận; đồng thời xác định được 59 bị hại trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này. 

Trong quá trình điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cũng xác định được 11 đầu mối là những người gom tiền của các bị hại khác đưa cho Cúc vay lại để hưởng lãi suất cao. Trong số đó, phải kể đến trường hợp của Phùng Thị P, nhà ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Từ ngày 28-7-2010 đến ngày 21-7-2011, P đã 14 lần đưa cho Cúc vay tổng cộng hơn 76 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa Cúc và P thì Cúc vay tiền để kinh doanh bất động sản, thời hạn vay không xác định. Nếu P cần tiền thì báo trước cho Cúc 10 ngày sẽ được hoàn trả cả tiền gốc và lãi. 

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ P tuy là chủ nợ của Cúc song lại là con nợ của một số người khác, trong đó có bà L, cũng trú tại Phú Xuyên. Từ ngày  1-9-2011 đến ngày 4-10-2011, P đã 21 lần viết giấy vay tiền của bà L, với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng. Khi vay tiền, P cũng nói rằng dùng để kinh doanh bất động sản và thoả thuận lãi suất từ 2,2 đến 4,5% tháng, tùy từng thời điểm vay tiền… Đến khi sự việc vỡ lở, P mới chỉ thanh toán được cho bà L trên 200 triệu đồng tiền lãi và hơn 6 tỷ đồng tiền gốc. Bản thân P. hiện đang bị bà L tố cáo lừa đảo. Đây là vụ án vỡ nợ “tín dụng đen” đầu tiên trong số 4, 5 vụ xảy ra hồi năm 2011 được CQĐT hoàn tất quá trình điều tra.