Hoàn tất chuyển miếu Hai Cô về đền Sòng Sơn

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đã phản ảnh tới bạn đọc việc trên vỉa hè ngã tư phố Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học đoạn tiếp giáp với Văn Miếu - Quốc Tử Giám (người dân quen gọi là miếu Hai Cô) thường xuyên diễn ra tình trạng tụ tập đông người, thắp hương cúng lễ và đốt vàng mã. 

Đền Sòng Sơn, 35 phố Tôn Đức Thắng

Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn, mất an toàn phòng chống cháy nổ, mà việc cúng lễ tự phát của người dân ngay trên vỉa hè đã tạo ra hình ảnh không đẹp mắt đối với một di tích quan trọng bậc nhất của Hà Nội là Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chính vì thế, trong suốt hơn một tháng qua, được sự chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng các ngành, các cấp trên địa bàn, đứng ra vận động nhân dân đưa bát hương đang được thờ cúng tại địa điểm được gọi là miếu Hai Cô về nơi thờ tự mới tại đền Sòng Sơn, 35 phố Tôn Đức Thắng - cách địa điểm cũ vài trăm mét.

Sáng qua, 9-12 dưới sự tham dự của đông đảo người dân phường Quốc Tử Giám, việc đưa rước đã chính thức được thực hiện. Bà Lê Thị Tuất (80 tuổi, thủ nhang đền Sòng Sơn) cho biết, việc đưa rước này diễn ra đúng với tín ngưỡng truyền thống. Trước đây, việc cúng lễ diễn ra ở “ngã ba ngã bảy” thiếu tôn nghiêm, vi phạm an toàn giao thông, giờ đưa về đền Sòng Sơn, người dân trên địa bàn và du khách thập phương có thể tự do thực hiện tín ngưỡng của mình. Bà Lê Thị Tuất cho biết thêm, việc di chuyển bát hương về đền khiến bà cũng thấy yên tâm, vì có thể sớm tối lo hương khói.