Hoan nghênh thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

ANTĐ - Cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong vấn đề Syria sau khi Mỹ và Nga ngày 14-9 đạt được thỏa thuận khung về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của nước này. 

Theo thỏa thuận trên, Syria phải cung cấp đầy đủ danh sách các kho vũ khí hóa học trong vòng 1 tuần, cho phép các thanh sát viên LHQ tiếp cận từ tháng 11-2013 và việc tiêu hủy vũ khí hóa học phải được hoàn tất vào giữa năm 2014.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho một giải pháp chính trị, tiến tới chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, thỏa thuận này là “một bước tiến vững chắc và quan trọng hướng đến mục tiêu đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế và tiêu hủy chúng”. Ông Obama cũng cảnh báo Mỹ sẽ hành động nếu giải pháp ngoại giao thất bại.  

LHQ cũng xác nhận Syria đã đáp ứng các quy định bắt buộc để gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học và sẽ trở thành thành viên của tổ chức này từ ngày 14-10 tới.