Hoãn mua MiG-35, Nga sắm “đền” Mikoyan 16 chiếc MiG-29SMT

ANTĐ - Ngày 20-8, Nhật báo Kommersant dẫn lời một nguồn tin quân sự cao cấp cho biết, Bộ Quốc phòng Nga và công ty sản xuất máy bay MiG đã đạt được thỏa thuận cung cấp 16 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29SMT cho không quân từ nay đến năm 2016.

Thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm duy trì hoạt động của nhà sản xuất máy bay chiến đấu này sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố tạm dừng hợp đồng mua 37 chiếc máy bay chiến đấu MiG-35 cho đến sau năm 2016.

"Công ty MiG sẽ có 3 năm để hoàn thiện thiết kế máy bay chiến đấu MiG-35 và chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt", nguồn tin giấu tên nói với nhật báo Kommersant.

"Trong khi đó, chúng tôi sẽ tiếp tục biên chế và vận hành máy bay chiến đấu MiG-29SMT, loại máy bay đã phục vụ trong Không quân Nga, và đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất máy bay của chúng tôi", nguồn tin cho biết.

Biên đội máy bay chiến đấu MiG-29SMT 

Các nguồn tin thuộc Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (UAC), trong đó có công ty MiG, đã xác nhận thỏa thuận sắp tới này và cho biết thêm rằng, một lựa chọn mua thêm một lô máy bay chiến đấu MiG-29SMT thứ 2 sẽ được đề xuất với quân đội nước này.

Thỏa thuận này có giá trị lên đến 16 tỷ rúp (485 triệu USD), một nguồn tin giấu tên thuộc UAC nói với nhật báo Kommrersant.

29SMT là loại máy bay chiến đấu mới nhất và hiện đại nhất, mà công ty MiG chế tạo cho Bộ Quốc phòng Nga. Đây là một phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu MiG-29 thế hệ đầu với nhiều điểm cải tiến, bao gồm thùng nhiên liệu bổ sung trên lưng được mở rộng hơn, giúp máy bay đạt tầm bay tối đa lên đến 2.100km (chỉ sử dụng nhiên liệu do máy bay mang theo, chưa cần tiếp dầu trên không).

Buồng lái được thiết kế nâng cao sử dụng hệ thống cần điều khiển kiểu phương Tây (HOTAS) mới, nên máy bay có tầm nhìn tốt hơn so với những dòng máy bay chiến đấu trước đó. Trong buồng lái còn có 2 màn hình màu LCD đa năng (6 và 8 inch) và 2 màn hình LCD đơn sắc khác nhỏ hơn.

Dàn vũ khí khủng của Mig-29SMT

Tiềm năng của các hệ thống dẫn đường của máy bay sẽ được tăng thêm rõ rệt, thông qua việc lắp đặt một hệ thống định vị vệ tinh, cũng đã thành công thông qua các thử nghiệm trên máy bay chiến đấu MiG-29SMT. Những khả năng của hệ thống máy tính trên máy bay và các hệ thống điều khiển vũ khí cũng được củng cố và tăng cường.

Máy bay được trang bị radar Zhuk-ME nâng cấp, có đặc tính tương tự như trên MiG-29M. Hai động cơ RD-33 nâng cấp, có lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ trội đạt 8.300kgf (81,4kN) mỗi chiếc.

Trọng tải vũ khí tăng lên 4.500kg trên 6 giá treo dưới cánh và 1 giá treo ở bụng. Đặc biệt, ngoài các hệ thống vũ khí do Nga sản xuất, MiG-29SMT còn có thể sử dụng hệ thống điện tử hàng không và vũ khí của các nước khác.