Hoàn lưu bão ảnh hưởng trên diện rộng

ANTĐ - So với một ngày trước đó, ngày hôm qua 13-8, bão số 7 đã có sự đổi hướng, di chuyển lệch về phía Tây Tây Bắc. 

Vào 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, đạt cấp 13-14. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong ngày hôm nay 14-8, bão số 7 sẽ mạnh lên cấp 14-15 và đổ bộ vào đất liền của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), rồi tiếp tục đi sâu vào vùng Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi vào đất liền của tỉnh Quảng Tây thì bão số 7 di chuyển chậm hơn hướng về phía Tây Tây Bắc. Vì vậy, vẫn cần đề phòng khả năng bão số 7 có thể đi vào phía Hà Giang - Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi đạt cường độ mạnh nhất, khả năng bão giảm xuống cấp 8 và sau đó là cấp 6 nếu đi vào đất liền nước ta. Mưa sẽ tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng trước sau đó sẽ dịch chuyển sang phía các tỉnh Lai Châu, Điện Biên. Tại các vùng núi phía Bắc có lượng mưa vào khoảng 200 - 300mm. 

Từ hôm nay, khu vực Vịnh Bắc bộ sẽ có gió cấp 6-7. Ông Lê Thanh Hải nhận định, khu vực Móng Cái, Quảng Ninh cần đề phòng giông tố, lốc vào đêm 14-8 do ảnh hưởng gió bão. Vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. 

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 7, từ đêm 15-8, khu vực Đông Bắc bộ, vùng núi phía Tây Bắc bộ, đồng bằng và Trung du Bắc bộ sẽ bắt đầu có mưa. Trong đó, vùng núi phía Bắc mưa phổ biến từ 200-300mm, vùng đồng bằng Trung du phía Bắc mưa phổ biến từ 100mm. Mưa kéo dài sang ngày 18-8 mới chấm dứt. Khu vực Hà Nội lượng mưa khoảng 50-60mm, chỉ có thể gây ngập nhỏ, cục bộ.  Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cảnh báo, một số vùng mưa cục bộ  lượng mưa có thể vượt mức 300mm, vì vậy, vùng núi cần chủ động đề phòng lũ quét. “Xác suất sau khi bão suy yếu thành ATNĐ sẽ đổ bộ vào khu vực Cao Bằng, Hà Giang nước ta là hơn 60%. Vì vậy, không thể chủ quan với mưa ở khu vực Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ”, ông Cao Đức Phát yêu cầu. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng cần cấm biển trong ngày 14-8, đặc biệt lưu ý với tàu vận tải và tàu du lịch. Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Tôi sẽ trực tiếp điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Nam Định thông báo về sự thay đổi của bão số 7 cũng như đề xuất, kiến nghị những biện pháp phòng chống hoàn lưu bão”. 

Trong ngày hôm qua, hồ Thác Bà đã xả lũ với dung lượng 400m3/s, hồ Hòa Bình xả một cửa đáy.