Hoãn ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc

ANTĐ - Kế hoạch ký hợp đồng chính thức giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không thể diễn ra theo dự kiến vào ngày mai 7-5.

Hôm nay 6-5, Ban tổng thư ký nhận ủy quyền của VFF đã có cuộc trao đổi với HLV Hoàng Văn Phúc, xung quanh bản hợp đồng nằm quyền HLV trưởng ĐTQG trong 2 năm.

TTK Ngô Lê Bằng cho PV Báo ANTĐ biết: “Tại buổi làm việc, đôi bên đã đọc và rà soát kỹ lưỡng câu chữ trong bản hợp đồng. Về cơ bản, cả VFF lẫn HLV Hoàng Văn Phúc đã đi đến thống nhất các điều khoản. Hiện đang sửa câu chữ cho chỉnh chu. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này hoặc muộn nhất đầu tuần sau, lễ ký kết hợp đồng sẽ chính thức được tiến hành”.

Theo ông Bằng, trong 2 phương án mà VFF đưa ra, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định chọn phương án chỉ ký hợp đồng nằm quyền HLV trưởng ĐTQG trong 2 năm. Về mức lương, trước đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết VFF sẽ trả HLV Phúc không dưới 100 triệu đồng/tháng.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức nắm đội tuyển trong vài ngày tới

Vấn đề chỉ tiêu được đôi bên đặc biệt chú ý. TTK Ngô Lê Bằng khẳng định, ở phương án thứ 2 mà HLV Phúc lựa chọn sẽ phải chịu mức chỉ tiêu cao hơn là phương án làm chuyên gia cao cấp cho VFF.

“HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đáp ứng chỉ tiêu mà Tổng cục TDTT đưa ra: giúp U23 lọt vào trận chung kết SEA Games 23. Mức chỉ tiêu tương tự được áp dụng tại AFF Cup 2014”, ông Bằng nói.

Theo tìm hiểu, HLV Hoàng Văn Phúc được VFF trao toàn quyền về chuyên môn như lên danh sách tập trung cầu thủ, được quyền chọn các trợ lý và không phải chịu tác động chỉ đạo chuyên môn nào ở các giải đấu. Bản hợp đồng cũng quy định những điều khoản ràng buộc, trong khả năng HLV Hoàng Văn Phúc không đáp ứng chỉ tiêu nêu ra. Hiện, VFF đang tìm từ nào đó thay cho từ “sa thải” trong trường hợp xấu nhất.