Hoan hô Công an Hà Nội đạp xe đi tuần

ANTĐ - L.T.S: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hào hứng chia sẻ: “Cần phải nói hoan hô Công an Hà Nội khi họ có quyết định đi xe đạp làm công việc giữ gìn trật tự đô thị. Bởi lẽ hình ảnh công an đi xe đạp qua các khu phố thực sự rất đẹp, thanh bình và gần gũi".

Hoan hô Công an Hà Nội đạp xe đi tuần ảnh 1Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trong buổi gặp gỡ các văn nghệ sỹ tiêu biểu sống ở Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu một trong những thay đổi của Công an Hà Nội. Thay đổi này, với tôi, vô cùng ấn tượng. Đó là việc các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội dùng xe đạp trong công việc duy trì trật tự đô thị hàng ngày. Lý do gì mà Ban Giám đốc Công an Hà Nội đưa ra quyết định rất thú vị và ý nghĩa này?

Theo Giám đốc Nguyễn Đức Chung thì lâu nay Công an Hà Nội vẫn dùng xe bán tải hàng ngày chạy qua các khu phố để làm công việc giữ gìn trật tự đô thị. Nhưng dùng từng đó xe bán tải tốn kém quá nhiều và không đẹp mắt khi cán bộ, chiến sỹ công an ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhiều màu lổn nhổn trên thùng xe không có mui. Xe đi đến đâu thì những người lấn chiếm vỉa hè lại vội vàng thu dọn bàn ghế đối phó.  Khi xe bán tải của công an đi rồi thì họ lại bày bàn ghế và hàng hóa ra như muôn đời nay chẳng có chuyện gì. Tình trạng này không chỉ diễn ra trong một ngày mà nó diễn ra nhiều năm nay mà chưa có một chút đổi thay. 

Bây giờ, các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội đạp xe qua các khu vực mình phụ trách và vào tận các ngõ phố mà xe bán tải rất khó vào hoặc không vào được. Họ có thể dựng xe nói chuyện với người dân mà không đỗ xe chình ình trên phố, cản trở giao thông. Hơn nữa, hàng trăm chiếc xe đạp như thế sẽ tham gia vào giảm tải khí thải của hàng trăm chiếc xe bán tải chạy hàng ngày. Giám đốc Nguyễn Đức Chung nói, cấp trên đã duyệt cho phép Công an Hà Nội thí điểm triển khai tuần tra, giữ trật tự bằng xe đạp. Tôi thì nghĩ khác: Việc sử dụng xe đạp làm công việc giữ gìn trật tự đô thị rất ưu việt và rất hợp với đô thị Việt Nam. Quyết định này là chính xác, chứ không cần phải thí điểm. 

Hoan hô Công an Hà Nội đạp xe đi tuần ảnh 2Hình ảnh này đang dần trở nên gần gũi, thanh bình với người dân Hà Nội
(Ảnh: Thuần Thư)

Tôi nghĩ việc đi xe đạp trong thành phố còn nên khuyến khích người dân tham gia. Vì nhà tôi cách nơi làm việc hơn chục cây số và mình đã lớn tuổi nên không đi xe đạp được. Nếu nhà cách cơ quan, công sở... dưới năm cây số thì mọi người nên đi xe đạp để vừa lợi cho sức khỏe của mình, vừa lợi cho môi trường chung của thành phố. Hình ảnh cảnh sát đi xe đạp qua các khu phố thực sự là một hình ảnh đẹp, thanh bình và gần gũi.

Trên thế giới, có rất nhiều nước công an, cảnh sát dùng xe đạp. Có nước cảnh sát giữ gìn trật tự đô thị còn dùng ngựa. Người Việt Nam có một đặc điểm: Nhiều chuyện căng thẳng nhưng gặp nhau nói chuyện chân thành thì lại giải quyết được chứ dùng áp lực này hay áp lực khác chẳng mang lại hiệu quả gì. Tôi nghĩ, cách thuyết phục người dân hay nói cho người dân rõ các quy định trật tự đô thị nhẹ nhàng như “đi xe đạp” sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với các xe bán tải, loa oang oang, rồi công an lao xuống đường thu từng chiếc ghế hay mấy đôi quang gánh của người bán hàng rong. Thực tế này đã hiển hiện ngày ngày nhiều trên khu phố mà chúng ta đều được chứng kiến. 

Qua một số việc làm của lãnh đạo Công an Hà Nội chúng ta thấy: Làm lãnh đạo chỉ cần nghĩ đến dân một chút thôi, tư duy một chút thôi... là sẽ có những thay đổi quan trọng mang ích lợi cho người dân.