Hoán đổi tiền công vận chuyển ma túy bằng chi phí khám chữa bệnh

ANTĐ - Nhận lời vận chuyển ma túy về Hà Nội tiêu thụ, Thắng lôi kéo thêm đồng bọn và tiền công được quy đổi bằng phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp của các đối tượng đã bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn.

Rạng sáng 23-5-2015, tại phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm), Đại đội 11 – Trung Đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) kiểm tra chiếc taxi BKS 30T-6615 với 3 đối tượng ngồi trong xe. Giữa lúc lái xe taxi làm việc với lực lượng công an thì 1 trong 2 đối tượng còn lại bất ngờ tung cửa xe bỏ chạy.

Thế nhưng ngay lập tức, lực lượng CSCĐ đã vô hiệu hóa được đối tượng có ý định đào tẩu. Cũng tại thời điểm kiểm tra hành chính đối với những người trên xe taxi này, lực lượng công an còn thu giữ 1 hộp carton, bên trong đựng núi nilon chứa tinh thể màu nghi ma túy.

Lê Mạnh Thắng (bên trái) và đồng phạm cùng tên tại phiên tòa

Bị đưa về trụ sở công an làm rõ, 2 trong số 3 người trên xe taxi BKS 30T-6615 là Lê Mạnh Thắng (SN 1967), trú ở tổ 39, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Bùi Ngọc Thắng (SN 1974), ở đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngay khi bị đấu tranh, cả 2 đối tượng cùng mang tên Thắng đều thừa nhận tinh thể màu trắng trong hộp carton là ma túy.

Giám định hợp chất thu giữ của Mạnh Thắng, CQĐT xác định đó là Methamphetamine, trọng lượng 508,68 gram, với hàm lượng tinh chất chiếm 60,85%. Bị bắt quả tang, Lê Mạnh Thắng khai nhận ngày 21-5-2015, tại khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đối tượng tình gặp người bạn tù tên Hùng có biệt danh là Hùng “Tuyên Quang”.

Tại đây, Hùng “Tuyên Quang” thuê Mạnh Thắng vận chuyển ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội cho đối tượng với tiền công 5 triệu đồng. Theo lời dặn của Hùng, khi nào Mạnh Thắng đến cầu Kỳ Cùng (TP Lạng Sơn) thì sẽ có người mang “hàng” tới.

Từ thỏa thuận trên, sáng 22-5-2015, Mạnh Thắng đón xe ô tô khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Sau đó, tại cầu Kỳ Cùng, đối tượng được người đàn ông khoảng 50 tuổi (không rõ tên tuổi) đưa cho thùng carton, bên trong chứa túi nilon đựng ma túy và 5 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Mạnh Thắng ôm thùng carton đựng ma túy bên trong tìm đến nhà Bùi Ngọc Thắng rủ cùng tham gia vận chuyển ma túy về Thủ đô. Tiền công Mạnh Thắng hứa sẽ trả cho đồng bọn là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh mà Ngọc Thắng phải bỏ ra, ngay sau khi giao dịch trót lọt. Đổi lại, Ngọc Thắng phải cùng đi áp tải “hàng” và phải thuê phương tiện vận chuyển.

Ngã ngũ lợi ích, khoảng 23h30 ngày 22-5-2015, Ngọc Thắng thuê chiếc taxi nêu trên chở đối tượng cùng đồng bọn và thùng carton đựng ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Chui vào ô tô, Ngọc Thắng ngồi ở ghế phụ, còn Mạnh Thắng ôm thùng “hàng” và ngồi ở hàng ghế phía sau. Tuy nhiên, giữa lúc cặp đôi cùng tên đang chờ để chuyển giao ma túy thì bị lực lượng CSCĐ kiểm tra, bắt giữ.

Với hành vi gây ra, tại phiên tòa hôm nay (4-1), VKSND TP Hà Nội đã truy tố Lê Mạnh Thắng cùng đồng bọn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Trước tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị bắt quả tang như tài liệu truy tố đề cập.

Đối với đối tượng Hùng “Tuyên Quang” theo lời khai của Mạnh Thắng, CQĐT đã xác minh, song chưa có kết quả nên quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Tương tự, về đối tượng trực tiếp giao dịch ma túy tại cầu Kỳ Cùng cũng không có cơ sở làm rõ, nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý.

Sau nửa ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Ma túy là một hiểm họa gây hại cho giống nòi và là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Tiếp đến, tòa án nhìn nhận các bị cáo từng nhiều lần bị phạt tù về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có cả tội phạm về ma túy nhưng vẫn không chịu hối cải và tiếp tục tái phạm nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Mạnh Thắng 20 năm tù và Bùi Ngọc Thắng 19 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.