Hoãn các giải bóng đá quốc nội, hủy tập huấn, thi đấu Trung Quốc vì dịch Corona

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhiều khả năng không thể khai mạc như dự kiến trong khi một số đội tuyển hủy kế hoạch tập huấn, thi đấu Trung Quốc.

Theo kế hoạch ban đầu, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi đầu vào ngày 7-2 bằng trận tranh siêu cúp giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Ba giải đấu Cúp quốc gia, V-Leauge, hạng Nhất, Cúp quốc gia lần lượt khai mạc vào ngày 9-2, 21-2 và 29-2.

Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ban tổ chức giải đang phải lên kế hoạch dời lịch.

Trận siêu cúp và các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ phải dời lịch vì dịch corona

Dự kiến, trận siêu cúp sẽ dời từ ngày 7-2 sang ngày 21-2 hoặc đầu tháng 3, tùy theo tình hình diễn biến của dịch. Đồng nghĩa, lịch khai mạc các giải V-League, Cúp quốc gia, hạng Nhất sẽ phải lùi theo.

Kế hoạch điều chỉnh lịch chi tiết sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo vào ngày 3-2.

Trước đó, ngày 31-1, Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do virus corona đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 1-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Dịch viêm phổi do virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán - Trung Quốc, được báo cáo lần đầu ngày 31-12-2019. Và đến sáng 2-2, có hơn 14.000 người mắc bệnh, 304 trường hợp tử vong. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 7.

Nhiều đội tuyển "vạ lây" vì dịch corona

Tổ đi bộ môn điền kinh với nòng cốt là đương kim vô địch SEA Games Phạm Thị Thu Trang đã hủy kế hoạch tập huấn Trung Quốc vì dịch virus corona. Thu Trang cùng đồng đội sẽ tiếp tục tập huấn trong nước, trước khi lên đường tham dự giải vòng loại Olympic Tokyo vào tháng sau.

Cũng do ảnh hưởng của dịch, Liên đoàn boxing thế giới đã hủy tổ chức giải vòng loại Olympic Tokyo dự kiến tổ chức tại Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 3-2 đến 14-2 và dự kiến chuyển sang tổ chức tại thủ đô Amman của Jordan vào giữa tháng sau. Điều này khiến kế hoạch chuẩn bị của ba nữ võ sỹ của Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Hà Thị Linh sẽ phải điều chỉnh theo.

Cùng với đó, rất nhiều đội tuyển, bộ môn của thể thao Việt Nam phải có sự chuẩn bị, điều chỉnh kế hoạch tập huấn tại các địa phương, quốc gia đang ghi nhận có ca nhiễm virus corona.