Hoãn bay để khách tạm biệt cháu đang hấp hối

ANTĐ - Một câu chuyện cảm động và nhân văn đã xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Etihad khi phi công quyết định hoãn chuyến bay để một cặp vợ chồng già nói lời tạm biệt người cháu trai đang hấp hối tại bệnh viện. 

Hoãn bay để khách tạm biệt cháu đang hấp hối ảnh 1

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Manchester (Anh) tới Australia hồi tuần trước, khi đó máy bay đã ra đến đường băng sân bay Manchester và chuẩn bị cất cánh.

Theo câu chuyện được Becky Stephenson, người đặt vé máy bay cho cặp vợ chồng già, chia sẻ trên Facebook, ngay sau khi nhận được tin nhắn báo rằng người cháu khó qua khỏi, vợ chồng này đã đề nghị phi hành đoàn cho xuống máy bay để họ trở lại bệnh viện, nói lời cuối cùng với cháu.

Thật bất ngờ, phi hành đoàn đã đồng ý, rồi bốc dỡ hành lý và sắp xếp xe chở 2 người tới bệnh viện. Và họ đã kịp gặp người cháu trước khi qua đời vào hôm sau.