Hoài Linh: "Tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được danh hiệu NSƯT"

ANTĐ - Danh hài Hoài Linh đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi chính thức nhận được danh hiệu NSƯT vào sáng 10-1.  

Nói về vinh dự nhận danh hiệu NSƯT sau một thời gian lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ trên các sân khấu cả nước, NSƯT Hoài Linh chia sẻ: “Tôi rất vui bởi những cống hiến của mình cuối cùng cũng được Nhà nước công nhận. Đó là niềm vinh dự của tôi bởi vì đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ hải ngoại được đặc cách nhận danh hiệu này. Thực sự từ trước giờ chưa có tiền lệ đó nên tôi nghĩ sẽ không được”. Danh hài “Ơn giời, cậu đây rồi” bày tỏ, ông cũng rất bất ngờ khi biết tin mình sẽ nhận được danh hiệu này, bởi những lần tham dự các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước là cũng chỉ muốn đưa các anh em đi thi để trải nghiệm chứ không nghĩ sẽ “tranh đấu” danh hiệu.

Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được xét đặc cách nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao danh hiệu NSƯT cho danh hài Hoài Linh

Nói về sự đặc cách với mình, NSƯT Hoài Linh cũng cho rằng, “các cơ quan chức năng đã cởi mở hơn trong việc bình xét danh hiệu”. Cùng với khán giả là yếu tố quan trọng để quyết định vị trí của người nghệ sĩ: “Với tôi, khán giả là yếu tố ảnh hưởng để tôi có danh hiệu ngày hôm nay. Khi đi thi, hay đi diễn, mình nhận được nhiều tiếng tán thưởng, tình yêu của khán giả đó là cái mà người nghệ sĩ luôn luôn mong muốn. Ngược lại, tiếng vỗ tay của khán giả, sự công nhận của khán giả cũng có ảnh hưởng, lan truyền đến các cơ quan chức năng”.

NSƯT và các nghệ sỹ tại lễ trao danh hiệu sáng 10-1

Hoài Linh: "Tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được danh hiệu NSƯT" ảnh 3NSƯT Hoài Linh cùng NSND Thái Bảo, NSND Quốc Anh

Phát biểu về những tranh cãi xung quanh việc “được hay không được” nhận danh hiệu, NSƯT Hoài Linh cho biết, thực tế có những nghệ sỹ đã cống hiến rất nhiều năm nhưng vì không thuộc đoàn chuyên nghiệp nào, nên không có cơ hội nhận huy chương. NSƯT Hoài Linh cũng bày tỏ sẽ có một sự thay đổi trong quy định xét tặng để vinh danh và tưởng thưởng kịp thời cho những người xứng đáng.