Hóa thân làm người khác không đơn giản

ANTĐ - Chương trình đầu tiên Gương mặt thân quen phiên bản 2014 đã chính thức trở lại trên VTV3 vào tối thứ bảy hàng tuần. Năm nay, thí sinh tham dự đa dạng về phong cách biểu diễn, dòng nhạc, công chúng đang mong chờ họ sẽ đem đến những tiết mục hay. 

Hoài Lâm (ảnh nhỏ) hóa thân thành Celine Dion và Minh Tuyết

Bỡ ngỡ khi lần đầu tiên hóa thân thành một người hoàn toàn khác, mỗi thí sinh cố gắng thể hiện sự chuẩn bị của mình với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Với tiêu chí độc đáo, bất ngờ, họ phải trải qua giai đoạn thử thách gay go nhất trong tiết mục mở màn. Chàng nghệ sĩ đa tài Vương Khang tỏ ra hào hứng “Khi vào vai những nhân vật đặc biệt, nhất là những nhân vật  huyền thoại - người mở ra dòng nhạc kinh điển của thế giới thực sự là thử thách cam go. Thứ nhất, đó không phải là sở trường của mình, thứ hai đó là những người đã quá nổi tiếng, thần tượng của nhiều thế hệ khán giả,  vì thế nếu mình đóng mà không giống là có lỗi”.

Cô gái có giọng hát trong veo Vy Oanh vốn nhẹ nhàng và nữ tính, khi đến với “Gương mặt thân quen” đã phải quay ngược 180 độ để vào vai một chàng nghệ sĩ rất nam tính. Khán giả lẫn giám khảo ngồi dưới được trận cười thoải mái vì không còn ai nhận ra cô nữa. Kể chuyện về khoảnh khắc hóa thân, Vy Oanh vui vẻ cho biết, khi vào vai một ca sĩ nam, ngoài chuyện ngoại hình, đi đứng, phong thái, cái khó nữa là phải giả cả giọng hát, bởi khi đó, khán giả và giám khảo sẽ chủ yếu  dựa vào sự giống nhau ở giọng hát mà đánh giá tiết mục của mình. Giọng của Oanh là giọng nữ cao mà phải giả giọng nam thì quá khó vì hai âm vực hoàn toàn khác nhau

Ở chương trình đầu tiên, ca sĩ Minh Thuận cũng rất bỡ ngỡ khi phải hóa thân vào một nam ca sĩ Hàn Quốc, rất phá cách, tài giỏi. “Khi đó, tôi thấy vừa lo vừa thích thú. Giọng hát thì nhất định là phải học tiếng Hàn, tập luyến láy, âm vực sao cho thật giống. Trong khi đó, đã từ vài năm nay, tôi nghỉ hát để tập trung cho các vai diễn, khi trở lại sân khấu cũng có phần bỡ ngỡ”- Minh Thuận kể.

Các nghệ sỹ đến với Gương mặt thân quen bằng tinh thần nghiêm túc, lòng yêu nghề quyết tâm vượt qua những thử thách để đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị, khó quên.