Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Nhìn vào ký ức theo cách mê đắm đàn bà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy vừa ra mắt triển lãm cá nhân "Ghép ký ức" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 36 bức tranh về phụ nữ được chị thể hiện theo phong cách Pop art.

36 tác phẩm là 36 cung bậc cảm xúc khác nhau, mang đến ấn tượng với người xem. Nguyễn Thu Thủy chọn phụ nữ làm nguồn cảm hứng xuyên suốt trong loạt tranh lần này. Chị sử dụng hai thủ pháp nghệ thuật, cấu trúc khối của các polygon kỷ hà và các dòng màu tan chảy dưới tác động của hóa chất để thôi thúc tìm kiếm sự hưng phấn, thách thức thị giác. Qua đó bộc lộ những trạng thái cảm xúc chất chứa bên trong.

Nữ họa sĩ chia sẻ, là một giáo viên đại học, một nhà khoa học, một phượt thủ thích một mình khám giá thế giới, một người vợ, một người mẹ, một họa sĩ, quá nửa đời người, chị cứ chia cuộc đời mình thành các đoạn, khám phá tột cùng những năng lực ấy, trải nghiệm rộng để gắng trở nên sâu lắng, đọng lại.

Tác phẩm tại triển lãm "Ghép ký ức"

Tác phẩm tại triển lãm "Ghép ký ức"

"Tôi mang sự dương tính mãnh liệt của mình vào nghệ thuật theo một cách mê đắm của đàn bà. Tôi cũng mang sự đa dạng, đa diện của mình vào nghệ thuật một cách riêng", họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nói.

Những tác phẩm trong triển lãm cá nhân của Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã nhận được sự đánh giá cao từ các nhà chuyên môn.

Nhận xét về triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, hình tượng phụ nữ trong tranh Nguyễn Thu Thủy đã thoát khỏi cách thể hiện hình hài phụ nữ thông thường. Họa sĩ đã xử lý được các khối lập thể mà vẫn giữ được sự mềm mại của dáng hình. Các khối được làm vỡ nhưng tông màu chạy theo trục sáng tối nên không làm mất đi sự nữ tính vốn có của người phụ nữ mà chỉ là sử dụng một ngôn ngữ khác để diễn tả. Những đường lượn, đường cong được tạo khối, giải mã theo một ngữ nghĩa khác nên vẫn hết sức quyến rũ.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy

Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý đã đánh giá cao sự rực rỡ trong tranh Nguyễn Thu Thủy.

"Rực rỡ thế, bừng bừng thế lại mới là Thủy! Sự bất ngờ, ngẫu nhiên của những phân mảnh màu chói đặt cạnh nhau, nếu ở một người vẽ quen diễn tả quy phạm sẽ bị triệt tiêu, thì ở đây là thứ làm nên”, nhà nghiên cứu này nói.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/12.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy (1977) là Phó Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Chị cũng là TS quản lý văn hóa, giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội.

Chị đoạt giải Nhất thiết kế logo cho Hội Sinhviên Việt Nam cùng nhiều giải thưởng khác trong thiết kế lo go và tranh cổ động trong nước và quốc tế. Chị cũng từng được Huy chương ĐồngTriển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2005-2009.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từng tham gia 26 triển lãm trong nước và quốc tế.