Hòa nhạc giao hưởng ngợi ca “75 năm vinh quang CAND Việt Nam”: Chương trình nghệ thuật sang trọng và đẳng cấp!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối chủ nhật 16-8, một chương trình nghệ thuật đặc biệt “75 năm vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” đã diễn ra tại khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt chưa từng có, bởi những tác phẩm ngợi ca hình tượng người chiến sĩ CAND lần đầu tiên hiện diện trên một sân khấu đẳng cấp và sang trọng của dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ quốc gia.   

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số địa phương… đã đến thưởng thức chương trình. Ngay từ rất sớm, trước cả tiếng đồng hồ, những người yêu nghệ thuật đã có mặt tại khán phòng hòa nhạc ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia với niềm háo hức và hồ hởi chờ đón một "bữa tiệc" âm nhạc bác học ngợi ca Tổ quốc và lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa các nghệ sĩ và chúc mừng sự thành công của chương trình

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa các nghệ sĩ và chúc mừng sự thành công của chương trình

Đúng 20h, khi tấm màn nhung mở ra là khung cảnh hoành tráng, sang trọng với sự xuất hiện Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dàn hợp xướng mặc sắc phục Công an nhân dân. Và khi nhạc trưởng Honna Tetsuji cầm “cây đũa thần” bắt nhịp cho dàn nhạc cất lên những giai điệu quen thuộc của bản Quốc ca Việt Nam, cả khán phòng đều đồng loạt đứng dậy và đồng thanh hát vang bản “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.

Tiếp sau đó là những tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng như "Hành khúc Công an nhân dân", "Ca ngợi Tổ quốc"… được biểu diễn trong những bản phối khí giao hưởng mới và gây nhiều hứng thú cho người xem.

Các tác phẩm này được dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu cùng sự hiện diện của các nghệ sĩ hàng đầu đất nước với các nghệ sĩ lực lượng CAND. Đây là hoạt động nghệ thuật chưa từng có, để thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Khung cảnh hoành tráng, sang trọng của chương trình được mở ra trước mắt khán giả

Khung cảnh hoành tráng, sang trọng của chương trình được mở ra trước mắt khán giả

Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức giọng hát của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam với phần nhạc đệm do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện. Đó là màn solo của ca sĩ Lan Anh với tác phẩm “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, NSƯT Đăng Dương với “Trường ca Sông Lô”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan với “Người Hà Nội”, ca sĩ Phạm Thu Hà với “Bài ca hy vọng”...

Cũng tại chương trình, hình tượng đẹp của người Công an nhân dân gắn liền với hình ảnh đất nước, dân tộc Việt Nam trong suốt 75 năm qua được đặc tả qua rất nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Đó là tác phẩm “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn), “Bài ca người cảnh sát Công an đường sắt” (của nhạc sĩ Hoàng Vân), “Từ một ngã tư đường phố” (của nhạc sĩ Phạm Tuyên), “Tổ quốc gọi tên mình” (của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn)...

Các tác phẩm này để lại ấn tượng sâu đậm với người xem khi lần đầu tiên được thể hiện bởi các nghệ sĩ Công an nhân dân trong những thanh âm của dàn nhạc giao hưởng. Không chỉ tôn vinh hình tượng những người lính, chương trình còn mang ý nghĩa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

NSƯT Đăng Dương góp mặt trong chương trình

NSƯT Đăng Dương góp mặt trong chương trình

Đặc biệt, với người yêu âm nhạc cổ điển thính phòng thì bản Rhapsody “Việt Nam” do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác, được dàn nhạc giao hưởng trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji là một bất ngờ thú vị. Tác phẩm như bức tranh bằng âm nhạc, cho người xem cảm nhận được thiên nhiên, không gian lễ hội dân gian Việt Nam với những âm điệu trong vắt của núi rừng Tây Bắc, âm thanh rộn ràng lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên…

Trong 2 tiếng đồng hồ, với 18 ca khúc được trình bày, các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an đã cống hiến tới khán giả các tác phẩm mang âm hưởng rộn ràng, hùng tráng, truyền tới người xem cảm xúc tự hào về quê hương, đất nước, về truyền thống tự hào của lực lượng Công an nhân dân. Những tràng vỗ tay không dứt của khán giả dành cho nhạc trưởng Honna Tetsuji và toàn thể nghệ sĩ là minh chứng rõ nét cho sự thành công của chương trình.

Đêm diễn tiếp theo của chương trình “75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” sẽ diễn ra vào tối thứ hai 17-8-2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji rất hạnh phúc trước tình cảm mến mộ của khán giả tai chương trình

Nhạc trưởng Honna Tetsuji rất hạnh phúc trước tình cảm mến mộ của khán giả tai chương trình

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các nghệ sĩ dàn hợp xướng đến từ Nhà hát CAND, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng gồm Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Đoàn Nghi lế CAND. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Honna Tetsuji.