Hoa hậu Thùy Tiên trồng cam cạnh giếng nước sạch tặng người dân Angola

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên cương vị đương kim "Hoa hậu Hòa bình quốc tế", Thùy Tiên tiếp tục sang nước ngoài thực hiện các dự án nhân ái, trong đó nổi bật nhất là hoạt động mang nước sạch đến Angola.

Trong chuyến hành trình tới Angola mới đây, Thùy Tiên xây dựng 2 giếng nước sạch để tặng người dân bản Zamba, Bailundo, Huambo của nước này. Với mong muốn nâng cao chất lượng đời sống cho tất cả các hộ dân đang sinh sống tại đây, Thùy Tiên bày tỏ hy vọng cuộc hành trình này sẽ góp phần cung cấp thêm nước sạch cho gần 5000 người dân.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân mới đây, nàng hậu cho biết mình đang có mặt tại huyện Huambo để nghiệm thu, bàn giao, cũng như khai trương các giếng nước sạch cho các người dân trên bản. Đặc biệt, 2 giếng nước sạch này đều được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của người Việt.

Một chuyến đi với những tâm tư kế hoạch kéo dài suốt nhiều tháng. Thậm chí Tiên còn không nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị kịp mọi thứ để đặt chân được đến vùng đất này như dự kiến. Ngày hôm nay đứng trước những chiếc giếng nước sạch mà mình đã gửi tặng cho người dân ở bản Zamba, cảm xúc thật sự khó tả! Và hơn hết là niềm vui sướng vì hơn 300 hộ dân nơi đây sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới" - Thùy Tiên bày tỏ.

Cũng theo đương kim "Hoa hậu Hòa bình quốc tế", nhờ vai trò này mà cô có cơ hội đi đến nhiều nơi, để biết được rằng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để chiếc vương miện mình đang đội trên đầu không chỉ đơn giản là một danh xưng, mà đó còn là trọng trách và sứ mệnh nhân văn lớn lao.

Để tạo thêm phần ý nghĩa cho hành trình trên, tại mỗi giếng nước thì Thùy Tiên đều trồng một cây cam bên cạnh. Bởi lẽ, tại vùng đất sa mạc vốn khô cằn này, cam được xem là loại cây vô cùng quý hiếm. Bên cạnh đó, khu vực giếng nước cũng sẽ được treo bảng "Hoa hậu Thuỳ Tiên trao tặng" như một cách để ghi dấu hình ảnh người đẹp Việt tại quốc gia châu Phi xa xôi này.

Được biết, những ngày tiếp theo, Thùy Tiên sẽ đi thăm bản nông nghiệp, nhà tình thương tại bản địa... cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Cô đặc biệt dành sự quan tâm đến các em nhỏ đang sinh sống tại đây. Thùy Tiên tâm sự, chuyến đi này không đơn thuần là để thực hiện nhiệm vụ hay trách nhiệm của một "Hoa hậu Hòa bình quốc tế" mà còn xuất phát từ tình cảm, lòng yêu thương. Qua đó, cô cũng mong muốn có thể mang cả hình ảnh, các giá trị tốt đẹp của người Việt ra thế giới.

Một số hình ảnh đẹp của Thùy Tiên tại Angola: