Hoa hậu Thuỳ Tiên học ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm khuyết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chuỗi hoạt động tại các nước Nam Mỹ của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn đang đang được công chúng quan tâm trong những ngày qua. Mới đây, nàng hậu sinh năm 1998 tiếp tục làm người Việt tự hào khi biết dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu bản thân.

Theo thông tin cập nhật trên trang mạng xã hội cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên đã hạ cánh tại Colombia và được tổ chức "Miss Grand Colombia" cùng người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Người dân bản địa đã mặc những bộ trang phục truyền thống với màu sắc rực rỡ, đại diện cho một nền văn hóa vô cùng phong phú khi tiếp đón nàng hậu. Không chỉ vậy, mọi người còn chu đáo chuẩn bị những lá cờ của các quốc gia: Việt Nam, Thái Lan (nơi sáng lập ra cuộc thi "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và Colombia. Bức ảnh Hoa hậu Thùy Tiên cầm lá quốc kỳ Việt Nam trên đất Nam Mỹ đang được người hâm mộ đặc biệt chú ý và lấy làm tự hào.

Bên cạnh đó là những tấm biển được trang trí bằng tay, viết bằng cả tiếng Việt được người dân nơi đây chuẩn bị để thể hiện sự yêu mến cũng như sự trân trọng dành cho nàng hậu đến từ Việt Nam.

Tiếp tục theo dõi hành trình của Thuỳ Tiên, người hâm mộ không khỏi tự hào khi thấy nàng hậu sử dụng được cả ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm khuyết để giới thiệu bản thân mình. Theo đó, người đẹp đã cùng chủ tịch tổ chức "Miss Grand International" đến thăm và tham gia học tập ngoại khóa cùng các em nhỏ tại tổ chức từ thiện Fundacion Alfred Nobel thuộc Bogota, thủ đô Colombia.

Tại đây, Thùy Tiên được đón tiếp rất nồng nhiệt. Các em đã tự chuẩn bị những tấm áp phích để chào đón đương kim "Miss Grand International 2021". Đáp lại tình cảm của mọi người, Thuỳ Tiên đã không ngại “lăn xả”, cùng giao lưu, thăm hỏi, cùng học trồng cây và tái chế với các em. Được biết, ở đây có một số trẻ là người khuyết tật, không thể nghe, nói… Vì thế nàng hậu đã học nhanh ngôn ngữ ký hiệu để có thể giới thiệu bản thân mình với các em. Hành động thân thiện này của Thuỳ Tiên đã khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ.

Được biết, đất nước Colombia là điểm đến thứ 3 trong hành trình hoạt động xã hội tại khu vực Nam Mỹ của Hoa hậu Thùy Tiên và tổ chức "Miss Grand International". Trước đó hoa hậu đã có những hoạt động ý nghĩa tại Peru và Ecuador. Khi đến với đất nước Ecuador, cô đã ghi điểm nhờ vẻ đẹp rạng rỡ cùng sự thông minh và tình yêu thương dành cho trẻ em của mình. Vừa đặt chân đến vùng đất Ecuador, cô đã được vây quanh bởi truyền thông nước bạn.

Ở đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã tái ngộ Á hậu 1 "Miss Grand International 2021". Trong những lần trả lời phỏng vấn, Thùy Tiên còn chào hỏi bằng tiếng địa phương, học rất nhanh những câu nói do người bản xứ hướng dẫn. Có thể nói, đây là một thế mạnh và đặc trưng rất riêng của Thùy Tiên, giúp cô ghi điểm mỗi khi đến một vùng đất mới.

Đến với Ecuador, hoa hậu Thùy Tiên đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những kiểu trang điểm và phục trang biến hóa lạ mắt. Khi những hình ảnh này được đăng tải, Thùy Tiên đã nhận được rất nhiều lời khen về độ sắc sảo và cuốn hút. Hiện các hoạt động trong chuyến Latin Tour vẫn đang được cập nhật thường xuyên trên Fanpage và trang mạng xã hội cá nhân của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Một số hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên trong hành trình hoạt động xã hội tại Nam Mỹ: