Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa vì lừa đảo

ANTĐ - Dự kiến ngày 14-6 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo là Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), hoa hậu quý bà thành đạt. 

Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa vì lừa đảo ảnh 1Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga lúc bị bắt giữ, cuối tháng 4-2013

“Quý bà” nhiều tai tiếng

Theo đó, bà Nga bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự hiện hành, với khung hình phạt được quy định từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Bà Nga đã bị cơ quan CSĐT Bộ công an bắt tạm giam từ cuối tháng 4-2013 đến nay. 

Bà Nga từng có nhiều năm phục vụ trong bệnh viện của quân đội. Hơn 30 năm trước, bà Nga lập gia đình và tiếp tục theo học Đại học Y dược TP.HCM. Thời gian sau,  bà Nga chuyển sang làm kinh doanh.

Năm 2009, ở tuổi 48, là mẹ của 2 con, bà Nga đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt và đoạt giải “Quý bà thành đạt trong cuộc sống”. 3 năm sau, bà Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 diễn ra tại Mỹ và đoạt 2 giải.

Về lĩnh vực kinh doanh, năm 2007, bà  Nga là Tổng giám đốc Công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, là mô hình theo hình thức “bệnh viện - khách sạn” đạt chuẩn 5 sao. Ngoài ra, bà Nga cũng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan (quận Gò Vấp), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Thực tế tại thời điểm bà Nga bị bắt giữ,  dư luận không mấy bất ngờ, ngạc nhiên. Bởi lẽ bà Nga trước đó đã có nhiều tai tiếng.

Bị cáo buộc hàng loạt tội danh

Theo cáo trạng truy tố, giai đoạn 2007 - 2008 bà Nga xin phép đầu tư dự án chung cư cao cấp - văn phòng cho thuê Blue Sky Tower thuộc khu  đất có diện tích 35.000m2 ở phường Bình Khánh, quận 2. Tuy nhiên, lô đất này dính quy hoạch ga Thủ Thiêm nên cơ quan quản lý Nhà nước không phê duyệt, cấp phép. Nhưng bà Nga vẫn mang bản thiết kế dự án này đi chào bán, ký hợp đồng chuyển nhượng với bà D.M.L để nhận khoảng tiền đặt cọc 3,1 triệu USD.

Đáng nói chỉ 1 ngày sau khi ký hợp đồng bán lô đất cho bà L, bà Nga lại ký hợp đồng mua bán 1 phần lô đất cho ông T.V.M để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Vụ này vì trục trặc trong việc sang tên, bà Nga có giấy ủy quyền cho ông M toàn quyền với lô đất. Chưa dừng lại ở đó, bà Nga chuyển nhượng, sang tên cho con trai đầu của mình 7 lô thuộc khu đất nói trên, trong đó có lô đất đã bán, ủy quyền cho ông M. Sau đó, con trai bà Nga lại mang phần đất đó đi thế chấp ngân hàng vay 131 tỷ đồng. Chưa hết, bà Nga lấy cớ là mượn giấy tờ đi sao y, đã tiếp tục chuyển tên các lô đất từ tên người con trai đầu sang cho người con trai thứ hai và anh này lại thế chấp, vay tiền từ ngân hàng. Đến lúc này, ông M mới phát hiện ra, tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Bà L đã từng nhiều lần gửi đơn tố cáo bà Nga đến nhiều cơ quan pháp luật, nhưng vụ việc cứ dùng dằng trong thời gian dài. Giai đoạn bà Nga bị tạm giam để điều tra, một số ngân hàng có đơn tố cáo Hoa hậu Quý bà này đã lừa đảo chiếm đoạt của họ khoảng 900 tỷ đồng. Năm 2015 trong khi đang bị tạm giam vì tội “lừa đảo”, bà Nga tiếp tục bị khởi tố về tội “trốn thuế” có liên quan đến các doanh nghiệp mà trước đó bà sáng lập, điều hành.

Hoa hậu Quý bà Trương Thị Tuyết Nga còn bị điều tra vì liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ cho một số cán bộ nhằm không bị xử lý hình sự trong vụ bị tố lừa đảo. Cục điều tra hình sự của Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, nhưng do tính chất phức tạp nên tách riêng để điều tra, xử lý sau.