Hoa hậu Philippines lấy chính trị gia hơn 29 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-8, Hoa hậu Philippines Sharifa Akeel 24 tuổi, đã kết hôn với 1 chính trị gia địa phương hơn cô 29 tuổi ở tỉnh Maguindanao (thuộc vùng Bangsamoro có đa số người Hồi giáo sinh sống, miền Nam Philippines).
Ông Mangudadatu kết hôn với Hoa hậu Sharifa Akeel hôm 25-8-2021

Ông Mangudadatu kết hôn với Hoa hậu Sharifa Akeel hôm 25-8-2021

Theo báo South China Morning Post, nghị sĩ Esmael “Toto” Mangudadatu, 53 tuổi, và Hoa hậu Sharifa Akeel, 24 tuổi từ lâu bị đồn có quan hệ tình cảm dù ông Mangudadatu đã có vợ.

Trong tháng này, bà Mylene Mangudadatu, vợ của nghị sĩ Mangudadatu, đã đăng một loạt cáo buộc trên Facebook và mô tả ông là người lăng nhăng. Bà cũng xuất hiện trên chương trình trò chuyện Wanted sa Radyo của TV5 để nói về cuộc sống riêng tư của mình.

“Theo luật Hồi giáo, 1 người đàn ông có thể cưới tới 4 vợ nhưng ông ta đã lấy đủ số vợ rồi”, Mylene nói, “Người chồng cũng phải xin phép các bà vợ trước khi kết hôn với người phụ nữ khác”.

Trong khi đó, Sharifa, người là Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018, cũng đã lên tiếng bảo vệ cuộc hôn nhân của mình trên mạng xã hội. Cô thách thức Mylene đưa vụ việc “ra tòa và trưng tất cả bằng chứng”, đồng thời cảnh báo Mylene không nên dẫn quy định của đạo Hồi.

Được biết, cô Sharifa xuất thân bình thường, từng là giáo viên và hiện làm việc trong văn phòng nghị viện của tỉnh Maguindanao. Trong khi đó, ông Mangudadatu thuộc gia tộc có ảnh hưởng chính trị lớn.