Hoa hậu Ngọc Hân ra mắt bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chuyến công tác đến Huế cách đây ít ngày, Ngọc Hân đã tranh thủ một ngày trống lịch để ghé thăm Đại Nội Huế và thực hiện bộ ảnh với bộ sưu tập áo dài mới nhất mà cô thiết kế.

Chia sẻ về chuyến đi này, Ngọc Hân không giấu được niềm háo hức bởi trở lại mảnh đất cố đô sau hơn 3 năm hạn chế đi lại vì dịch Covid-19. Huế cũng là thành phố miền Trung hiếm hoi mà Ngọc Hân thường xuyên ghé thăm khi cô là gương mặt nhà thiết kế quen thuộc tại mỗi kỳ Festival Huế. Cô từng ra mắt nhiều bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ văn hoá, lịch sử của kinh thành xưa, thậm chí kết hợp với một số hoạ sĩ người Huế để giới thiệu những nét đẹp của Huế mà ít người biết đến.

Ở bộ sưu tập áo dài mới với tên gọi “Vàng son một thuở”, Ngọc Hân cũng tìm nguồn cảm hứng từ ký ức về Huế đọng lại trong tâm hồn cô. Bộ sưu tập được hoa hậu hoàn thành một vài tháng trước. Trên chất liệu lụa cao cấp, áo dài của Ngọc Hân vừa mang nét đẹp hoài cổ nhưng cũng xen lẫn sự cách tân với góc nhìn thời đại qua phom dáng, hoạ tiết và cách tạo lớp layer trên tà áo. Những hoạ tiết quen thuộc trong văn hoá phương Đông như hoa sen, chim hạc… được các nghệ nhân thêu tay chỉ vàng một cách tỉ mỉ, tinh tế, tạo nên bức hoạ trên áo dài.

Các tông màu trong bộ sưu tập được Ngọc Hân khai thác phong phú, từ gam nóng với đỏ, vàng đến gam lạnh với xanh tím than đậm… hay tông màu nhẹ nhàng với sắc hồng, xanh lam. Theo người đẹp, những sắc thái màu sắc cô chọn không quá “chói”, phù hợp với mọi làn da của phụ nữ Việt.

Trong suốt một ngày dài chụp hình với Đại Nội Huế, "Hoa hậu Việt Nam 2010" bắt gặp không ít hình ảnh các khách du lịch cũng mặc áo dài xưa đang ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở địa danh gắn liền với lịch sử triều đình nhà Nguyễn. “Đây là một hình ảnh khiến tôi bồi hồi bởi ngày càng có những du khách biết trân trọng giá trị xưa và giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống của Huế nói riêng, Việt Nam nói chung theo cách của riêng mình.
Trước đây, tôi chỉ thấy du khách mặc quần áo bình thường tại Đại nội Huế vì họ muốn có sự thoải mái trong quá trình di chuyển tham quan. Còn hiện tại, số lượng người mặc cổ phục hay áo dài xưa đến đây ngày càng nhiều. Tín hiệu đáng mừng này khiến tôi xúc động bởi quan điểm, góc nhìn về du lịch văn hoá của mọi người đã thay đổi”, Ngọc Hân cho biết.

Bản thân người đẹp dù đã đến Đại nội Huế rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa hết sự ngạc nhiên khi được ê-kíp photo trẻ người Huế dẫn đi khám phá những góc mới của di tích lịch sử lâu đời.

Hiện tại, bên cạnh vai trò điều hành thương hiệu áo dài riêng, Ngọc Hân vô cùng bận rộn với nhiều công việc ở các lĩnh vực khác nhau. Cô đang là Giám đốc đối ngoại của một tập đoàn kinh tế và Phó Tổng giám đốc của một công ty về bất động sản nghỉ dưỡng. Mới đây, hoa hậu còn được bầu vào Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội. Người đẹp tâm sự, ở mỗi công việc cô lại gặp những thử thách mới nhưng cũng nhờ vậy mà cô học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích để phát triển bản thân, đồng thời mở rộng mối quan hệ xã hội.

Tin cùng chuyên mục