Hoa hậu Mai Phương Thuý: Luôn hướng về cội nguồn

ANTĐ - Sáng 2-4, Hoa hậu Mai Phương Thuý cùng ông nội về quê cha đất tổ tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên dự Lễ giỗ tổ họ Mai. 

Sau 8 năm đăng quang hoa hậu, nay cô mới có dịp về quê lễ tổ, ra mắt họ hàng. Giản dị trong chiếc áo khoác trắng, Mai Phương Thuý vẫn rạng ngời và luôn nở nụ cười thân thiện. Phát biểu trước đông đảo bà con nội ngoại, Mai Phương Thuý xúc động: “Hôm nay, về với quê hương, con rất tự hào khi nhận thấy bản sắc, truyền thống, phong tục tốt đẹp ở quê nhà vẫn được giữ mãi. Con tự thấy mình càng phải có trách nhiệm, luôn hướng về cội nguồn và sẽ mãi mãi gắn bó với quê hương…”.