Hoa hậu H’hen Niê phủ nhận tin đồn “dao kéo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người đẹp gốc Ê-đê bị đồn là đã thẩm mỹ khiến chiếc cằm của cô dài và nhọn một cách bất thường.

Tin đồn xuất phát từ việc mới đây H’hen Niê đăng tải một loạt ảnh trên trang mạng xã hội cá nhân và không hiểu có phải do qua phần mềm chỉnh sửa không, nhưng chiếc cằm của cô trở nên sắc lẹm, khác hẳn với hình ảnh khi cô mới đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” cách đây hơn 3 năm.

Trước sự quan tâm và thắc mắc từ người hâm mộ, H’hen Niê đã chính thức lên tiếng phản hồi lại đồn đoán trên. Cụ thể, người đẹp gốc Ê-để cho hay, cô biết mọi người luôn thắc mắc rồi đặt câu hỏi vì sao cằm của mình lại “nhọn và lạ lùng như phù thủy”, nhất là khi chụp góc nghiêng và nghĩ cô sửa cằm. Tuy nhiên, sự thật như H’hen Niê khẳng định là chiếc cằm của cô hoàn toàn tự nhiên, nó được giữ nguyên từ lúc bố mẹ sinh ra cho tới bây giờ. Để minh chứng cho điều đó, H’hen Niê còn đăng tải đoạn clip khoe cận gương mặt đẹp không “dao kéo” của mình.

“Nếu như nói Hen sửa thì sẽ phải có vết sẹo, nhưng cả bên ngoài và bên trong đều không có gì hết. Và nếu nói Hen tiêm cằm thì đặt đèn lên vị trí cằm sẽ sáng, còn đây Hen không có, nên mọi người đừng có nói Hen sửa cằm nữa nhé!” - H’hen Niê tỉ mỉ chứng minh chiếc cằm của mình không hề thẩm mỹ.

Đây là lần hiếm hoi H’hen Niê thanh minh về tin đồn nhờ đến “dao kéo” để sửa sang nhan sắc. Ngay cả sau khi đã trở thành “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, cô cũng khiêm tốn tự nhận mình không có vẻ đẹp tự nhiên mà “xấu lạ”. Tuy vậy, người đẹp khẳng định cô khá thích gương mặt mình và không muốn sửa gì cả, chỉ giữ nguyên những đường nét tự nhiên. Cũng theo H’hen Niê, khi cô tăng cân thì cằm sẽ có thêm ít nọng và cô sẽ phải tập luyện để cơ thể săn chắc lại, phần nọng vì thế cũng biến mất, chiếc cằm trông nhọn và dài hơn.

H'Hen Niê sinh 1992 tại Đắk Lắk. Năm 2017, cô trở thành người dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện tại sân chơi sắc đẹp trong nước khi đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Sau đó, H’hen Niê trở thành đại diện nhan sắc Việt tranh tài ở đấu trường “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018” diễn ra tại Thái Lan và lọt vào Top 5 chung cuộc. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia cuộc thi này.

Với những thành tích ấn tượng cùng câu chuyện truyền cảm hứng của mình về một “nàng Lọ lem châu Á”, H’hen Niê lọt vào cuộc bình chọn vẻ đẹp vượt thời gian “Timeless beauty” của chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Missosology và một lần nữa làm nên lịch sử khi vượt qua 112 đối thủ để xuất sắc giành danh hiệu “Timeless beauty 2018”. Năm 2020, cô cũng được trang Fanpage Asean ca ngợi là “nữ hoàng sắc đẹp”.