Hoa hậu Đỗ Thị Hà thừa nhận gặp nhiều áp lực sau khi đăng quang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đẹp xứ Thanh trở thành đương kim “Hoa hậu Việt Nam” vào cuối năm 2020 và đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc hành trình đại diện nhan sắc Việt đi thi “Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021” vào cuối năm nay.
Đỗ Thị Hà đang tích cực trau dồi những kĩ năng để sẵn sàng lên đường dự thi “Miss World 2021”

Đỗ Thị Hà đang tích cực trau dồi những kĩ năng để sẵn sàng lên đường dự thi “Miss World 2021”

Thời điểm Đỗ Thị Hà trở thành người đẹp đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2020”, từng có nhiều ý kiến trái chiều về kết quả này, chủ yếu vẫn là những lời khen chê về nhan sắc. Tuy nhiên sau gần một năm, người đẹp xứ Thanh đã dần khiến nhiều người thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về mình. Minh chứng là khi cô chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế “Miss World 2021”, một số chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới còn cho rằng cô chính là một trong những ứng cử viên sáng giá tại cuộc thi này.

Về phần mình, Đỗ Thị Hà thừa nhận, kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam”, cô từng phải đối diện và với không ít áp lực từ nhiều phía, bao gồm cả những ý kiến trên mạng xã hội. Tuy nhiên để vượt qua được điều đó, cô đã ý thức rất rõ rằng, một khi mình đã trở thành người của công chúng thì phải chấp nhận lời khen và cũng có cả những lời chê. Thế nên thay vì buồn phiền hay mệt mỏi vì những bình luận tiêu cực về mình, cô học cách chấp nhận và bỏ qua. Đương kim “Hoa hậu Việt Nam” bày tỏ, khi bình tâm trở lại, cô tự nhủ với mình rằng mọi lời góp ý, nhất là những lời chê suy cho cùng cũng chỉ vì mọi người muốn mình hoàn thiện hơn. Vì vậy, cô quyết tâm trau dồi bản thân một cách toàn diện để xứng đáng với danh hiệu được trao.

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho lần “đấm chuông xứ người” tại sân chơi “Miss World 2021” sắp tới, Đỗ Thị Hà cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian vừa qua cô chưa thể trở lại Nam Trà My - nơi cô chọn để thực hiện dự án nhân ái mang đến “Miss World” năm nay. Theo đó, sau đợt lũ lụt cao điểm xảy ra tại đây vào cuối năm 2020, cô cùng 2 Á hậu “Hoa hậu Việt Nam 2020” đã trực tiếp tới các tỉnh miền Trung, trong đó có Nam Trà My để trao nhiều phần quà hỗ trợ người dân nơi đây. Người đẹp bày tỏ, gần một năm trôi qua song cô vẫn không sao quên được hình ảnh những căn nhà liêu xiêu mà người dân ở địa phương này dựng tạm để ở sau khi cơn bão số 9 tàn phá. 18 căn nhà sau đó đã được cô cùng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam” trao tặng cho bà con nơi này.

Trước đó, vào tháng 4-2021, Đỗ Thị Hà cũng đã quay trở lại vùng lũ Nam Trà My để thăm lại những căn nhà tình nghĩa và khảo sát thực tế cho dự án nhân ái mà cô chuẩn bị mang đến cuộc thi “Miss World 2021”. Bên cạnh việc chuẩn bị cho dự án này, Đỗ Thị Hà tâm sự, cô vẫn đang tích cực trau dồi những kĩ năng như catwalk, phỏng vấn tiếng Anh, giao tiếp... để sẵn sàng lên đường dự thi “Miss World 2021”.

Tin cùng chuyên mục