Hoa hậu Đỗ Thị Hà kêu gọi hỗ trợ tiếp sức tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, "Hoa hậu Việt Nam 2020 ” Đỗ Thị Hà tiếp tục ủng hộ và chung tay kêu gọi mọi người ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Mới đây thông qua mạng xã hội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã kêu gọi mọi người cùng mình tham gia vào chương trình thiện nguyện tiếp sức cho cho tuyến đầu chống dịch Covid-19. Người đẹp xứ Thanh bày tỏ, khi xem phóng sự về các y bác sĩ phía Bắc lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch, cô thật sự rất xúc động bởi họ đã hi sinh không chỉ sức lực mà còn cả cuộc sống cá nhân để cống hiến cho Tổ quốc.

Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô đã rơi nước mắt khi xem hình ảnh những người cha, người mẹ đang làm nhiệm vụ ở bệnh viện nhớ con nhưng chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nhà cách bệnh viện chưa đến một cây số nhưng cũng không thể gặp con… Các y bác sĩ, chiến sĩ ấy đã hy sinh rất nhiều, chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, thậm chí là hiểm nguy để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì thế cô nghĩ mỗi người cần phải làm gì đó để đồng hành và hỗ trợ cùng với họ bởi bảo vệ sức khỏe của lực lượng tuyến đầu cũng là bảo vệ sức khoẻ cho chúng ta”.

Với suy nghĩ ấy, Đỗ Thị Hà đã quyết định đồng hành cùng chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu” được triển khai để huy động nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị y tế, trước hết là khẩu trang để trao tặng, bảo vệ các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Không chỉ trực tiếp kêu gọi quyên góp, Đỗ Thị Hà cũng tham gia ủng hộ cho chương trình với mong muốn đóng góp một phần sức mình cho cuộc chiến chống lại Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khoảng thời gian này, Đỗ Thị Hà cùng dàn Hoa hậu, Á hậu liên tục thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa ủng hộ cho người dân gặp khó khan cũng như hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Người đẹp xứ Thanh để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi tham gia các hoạt động thiện nguyện mang lại giá trị cho cộng đồng, từ việc tham gia vào các hội nhóm từ thiện chuẩn bị nhiều suất ăn để phát cho công nhân mất việc, người lao động khó khăn, người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ủng 1 tấn rau củ cho bếp ăn ở Thanh Hóa, tham gia bán hàng chợ phiên chợ 0 đồng, gửi hơn 100kg gạo và 100 kg thịt cho bếp ăn từ thiện ở Sài Gòn...

Tích cực tham gia và hưởng ứng nhiều hoạt động thiện nguyện, Đỗ Thị Hà tâm sự, cô mong muốn với sự đoàn kết, sẻ chia của mọi người thì cuộc sống ở Sài Gòn và nhiều thành phố đang phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh gây ra sẽ sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Chia sẻ thêm về những việc làm thiện nguyện, Đỗ Thị Hà kể, ở quê nhà Thanh Hóa nghe tin cô đang tham gia các hoạt động thiện nguyện ở TP.HCM, hàng ngày nấu cơm, đi phát tặng lương thực, thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cô ở nhà cùng với chính quyền xã cũng phát động mọi người quyên góp ủng hộ gạo, rau củ quả gửi vào trong Nam. Vậy là nhà thì chặt buồng chuối, nhà hái mấy quả đu đủ ngoài vườn, nhà góp chục quả trứng… để gửi vào. Những việc làm nhỏ bé nhưng ấm áp tình người ấy khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động.