Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Gái phố cổ” bận rộn, nhưng không bỏ bê việc nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước qua tuổi 24, Đỗ Mỹ Linh tự nhận, thời điểm hiện tại, cô là phiên bản tốt hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều so với thời điểm đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2016”. Không chỉ vậy, người đẹp Hà thành cũng thấy mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội và với cả danh hiệu Hoa hậu. Cựu “Hoa hậu Việt Nam” đã có những chia sẻ về cuộc sống trong những ngày giãn cách và tiết lộ về việc đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

Phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải giỏi “nữ công gia chánh”

- Phóng viên: Chào Đỗ Mỹ Linh, trong những ngày nhiều địa phương trong cả nước cùng giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 cuộc sống của bạn thế nào?

- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Cuộc sống của tôi những ngày qua cũng giống mọi người thôi. Tôi cũng ở nhà cùng gia đình và tuân thủ tất cả các quy định của Chính phủ, thành phố về phòng chống dịch. Tôi dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, làm những việc mà thường ngày bận rộn không làm được. Chẳng hạn, tôi học nấu ăn, làm bánh, tập gym và trau dồi nhiều kỹ năng mềm cho bản thân. Đó cũng là những điều thú vị và rất có ích cho những ngày chúng ta cần ở yên trong nhà. Tuy nhiên, tôi là một người hướng ngoại nên việc ở nhà không dễ dàng gì. Tôi thật sự rất mong dịch sớm qua nhanh để trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục thực hiện các dự án của mình.

- Sinh ra và lớn lên ở phố cổ, nếu tự liệt kê những nét đẹp mà mọi người thường nhắc về người phụ nữ Hà Nội xưa, bạn thấy mình có những điểm gì?

- Nhắc đến “gái phố cổ”, mọi người thường hình dung đó là những người rất nền nã, tinh tế, khéo léo, đảm đang, có gu thẩm mỹ và giữ nhiều nét truyền thống của phụ nữ Thăng Long chứ không chỉ giỏi nấu ăn. Tôi biết là những điểm tôi liệt kê ra ở trên, mình chưa đạt được nhiều tiêu chí. Nhưng tôi nghĩ điều này mình có thể khắc phục được trong tương lai. Vì mẹ tôi là người nấu ăn rất ngon và tôi hy vọng có thể học được tay nghề của mẹ trong việc bếp núc này.

- Bạn nghĩ sao nếu như ai đó cho rằng phụ nữ “chuẩn” là phải giỏi “nữ công gia chánh”?

- Trước đây, khi còn đi học, mẹ tôi muốn con gái tập trung cho việc học nên không yêu cầu tôi làm việc nhà nhiều. Sau này, khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam”, tôi lại bận bịu với các dự án, hoạt động cộng đồng, phải bay đi bay lại nhiều nên không có thời gian để làm việc nội trợ. Nhưng tôi chưa bao giờ bị chê “đoảng” đâu nhé (cười). Ví dụ, muốn làm một món ăn gì đó mới lạ thì bao giờ tôi cũng thành công ngay từ lần đầu tiên, cùng lắm là lần thứ hai. Những ngày Tết khi cô giúp việc về quê thì mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, cọ rửa, trang trí nhà cửa… 2 chị em tôi đều tự bảo nhau. Bố mẹ đi làm cả ngày nên chúng tôi đảm đương tất.

Tôi nghĩ, trong cuộc sống hiện đại bây giờ, phụ nữ không nhất thiết phải giỏi nữ công gia chánh như ngày xưa. Vì họ cũng phải đi làm, phải chăm sóc con và cũng làm đủ mọi việc đối nội, đối ngoại nữa. Tuy nhiên, người phụ nữ nhất thiết phải biết nữ công gia chánh để vun vén cho tổ ấm của mình. Nhiều khi bận rộn quá thì có thể nhờ người khác hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là bỏ bê. Các cụ vẫn nói, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà.

Sẽ bén duyên với phim ảnh ở thời điểm phù hợp

- Gần đây có nhiều thông tin cho rằng, Đỗ Mỹ Linh quyết định về hẳn Hà Nội sống và làm việc vì bạn có ý định quay lại với VTV?

- Thật ra từ trước đến giờ tôi vẫn ở Hà Nội là chính, tôi sống cùng gia đình mà. Tháng nào bận rộn quá, phải bay đi nhiều nơi thì tôi vẫn dành thời gian cho Hà Nội. Đợt này, do dịch bệnh phức tạp nên mọi kế hoạch công việc phãi hoãn lại vì không thể di chuyển được, chứ không phải vì quay lại VTV mà tôi ở ngoài Hà Nội đâu.

- Vì sao lâu lắm rồi không thấy Linh xuất hiện trên VTV như trước đây?

- Tôi có cộng tác làm việc với VTV trong khoảng thời gian 2 năm. Sau này, do công việc quá bận rộn và phải thường xuyên di chuyển nên không đảm bảo được yêu cầu về mặt thời gian của trường quay. Đó là lý do tôi xin tạm nghỉ lên sóng một thời gian. Cho đến bây giờ, mọi việc cũng đã ổn nên tôi mong có cơ hội được tiếp tục cộng tác với VTV. Thực ra, đam mê, sở thích và sở trường của tôi là gắn bó với truyền hình. Tương lai, tôi mong muốn sẽ ổn định với vị trí biên tập viên truyền hình.

- Bạn thấy mình đã thay đổi như thế nào khi trải nghiệm với công việc của người làm truyền hình?

- Khi được thử sức với vai trò dẫn chương trình và biên tập viên, tôi đã được học rất nhiều kỹ năng về nghiệp vụ, cách xử lý tình huống và cải thiện kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Nhưng cái mà tôi học được nhiều hơn cả đó là tác phong làm việc. Tác phong phải luôn chỉn chu, lịch thiệp, chuyên nghiệp và cẩn trọng trong từng chi tiết. Vì người dẫn chương trình là bộ mặt của sự kiện, nếu tác phong không chuẩn mực sẽ dẫn tới những sai sót khi dẫn sóng trên sân khấu.

- Bạn có bao giờ nghĩ tới việc thử sức với phim ảnh và nhận được lời mời nào chưa?

- Tôi từng được một đạo diễn mời đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Bộ phim này sau đó cũng rất “hot” trên hệ thống rạp chiếu. Tuy nhiên, đợt đó tôi bận rộn với lịch trình dự thi “Hoa hậu Thế giới” nên không tham gia được. Sau đó, tôi có nhận được một số lời mời khác, nhưng thấy chưa phù hợp nên cũng đành từ chối. Nói thật là tôi cũng chưa tự tin với khả năng diễn xuất của mình vì chưa được học qua trường lớp, chưa được cọ xát và rèn luyện với lĩnh vực này. Song, nếu có một lời mời tham gia đóng phim ở thời điểm này thì tôi có thể sắp xếp công việc và mạnh dạn thử sức.

- Khi lên phim, bạn thích trải nghiệm với dạng nhân vật nào? Một cô gái nhiều trắc trở trong tình yêu hay có một tình yêu lãng mạn?

- Nếu được đóng vai mình yêu thích thì tôi sẽ thích vào vai một cô gái trong một bộ phim tình cảm. Có thể, bắt đầu tình yêu bằng những trắc trở, gập ghềnh, sóng gió nhưng cuối cùng cũng đi đến cái kết có “hậu”. Cả 2 cùng có một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng. Đó cũng là thể loại phim mà tôi rất thích xem.

- Phải chăng ngoài đời, đường tình duyên của bạn luôn bằng phẳng và nhẹ nhàng nên bạn muốn có những sự trải nghiệm khác biệt ở trên phim ảnh?

- Đấy chỉ là nhân vật mà tôi muốn trải nghiệm thôi. Vì tôi nghĩ đơn giản rằng, vai nào gần gũi với đời sống hàng ngày của mình thì sẽ dễ diễn xuất. Còn tình cảm của tôi thì cũng có những thăng trầm, vui buồn như mọi cặp đôi khác mà thôi. Tôi xin được giữ chuyện tình cảm cho riêng mình, chỉ có thể tiết lộ rằng tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Cả 2 đang vui vẻ tìm hiểu đối phương.

- Sau những va vấp và trải nghiệm, Linh có thay đổi quan điểm về tình yêu và mẫu đàn ông mà mình mong muốn?

- Tôi vẫn là một cô gái yêu màu hồng, thích sự lãng mạn, mộng mơ. Tuy nhiên, mẫu người đàn ông mà tôi mong muốn cũng có thể thay đổi để phù hợp hơn với suy nghĩ, quan điểm và bản thân mình hiện tại. Tôi không đòi hỏi cao ở người bạn bên cạnh mình. Dù họ có là ai, làm gì, thì quan trọng nhất là có đủ chân thành, đủ thấu hiểu, yêu thương dành cho mình và mình cũng sẽ đáp lại 200% đều đó.

- Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh!