Hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của lực lượng bảo vệ dân phố.

Trong năm 2020, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường dưới sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố đã xây dựng kế hoạch, hoạt động cụ thể góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào và quản lý nhân hộ khẩu, tuần tra khép kín địa bàn.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của lực lượng bảo vệ dân phố phường Phương Liệt

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của lực lượng bảo vệ dân phố phường Phương Liệt

Cùng với đó, lực lượng bảo vệ dân phố đã phối hợp với lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn ,cứu hộ, các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm.

Các ban bảo vệ dân phố phường Phương Liệt ký cam kết

Các ban bảo vệ dân phố phường Phương Liệt ký cam kết

Đặc biệt, trong năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Các ban bảo vệ dân phố đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát người nước ngoài, công dân Việt Nam đi từ vùng dịch về đề nghị Ban chỉ đạo lập quyết định cách ly. Song song với đó là bảo vệ các điểm có quyết định cách ly, điểm xét nghiệm nhanh Covid 19, các điểm cấp phát gạo miễn phí...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Trong quá trình cùng lực lượng công an tuần tra khép kín địa bàn, Ban bảo vệ dân phố phường Phương Liệt đã hỗ trợ bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ dân phố còn đóng vai trò nòng cốt trong các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: mô hình “Công tác phối hợp lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp trên địa bàn”.

Ông Nguyễn Thắng Toàn - Chủ tịch UBND phường Phương Liệt phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Thắng Toàn - Chủ tịch UBND phường Phương Liệt phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm, Ban bảo vệ dân phố được công nhận là đơn vị quyết thắng, 2 lượt tập thể được UBND quận, CATP khen thưởng...

Tại hội nghị, các Ban bảo vệ dân phố phường Phương Liệt đã ký cam kết thực hiện mô hình phối hợp: ”Tổ chức tuần tra bằng xe đạp khép kín địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư”, mô hình “camera an ninh gắn liền với tuần tra địa bàn của tổ bảo vệ dân phố số 7 - khu dân cư số 9”...