Hà Nội:

Hồ Tây: Vớt rác, được... xác người

ANTĐ - Khi đang vớt rác trên hồ Tây, một số nhân viên vệ sinh môi trường đã vớt phải một thi thể một người đàn ông, cao khoảng 1m70, mặc quần áo comple màu ghi, nổi lập lờ trên mặt nước.

Khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay (11-3), tại khu vực thuộc phường Quảng An (quận Tây Hồ), một số nhân viên môi trường trong quá trình thu vớt rác trên mặt hồ đã vớt trúng xác một người đàn ông. 

Hồ Tây: Vớt rác, được... xác người ảnh 1
Xác người xấu số được đưa lên bờ, chờ khám nghiệm

Những người có mặt chứng kiến vụ việc cho biết, khi những công nhân vệ sinh môi trường đi thuyền để vớt rác thải trên mặt hồ Tây đã phát hiện xác một người đàn ông nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 100 mét. Ít phút sau, nhận được tin báo, CAP Quảng An đã có mặt tại hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng để vớt xác người đàn ông xấu số này lên bờ. 

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an bước đầu làm rõ, nạn nhân được xác định tên là Ngô Thanh H. (SN 1978, quê ở Thái Bình, hiện đang tạm trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Theo thông tin một số người nhà đến nhận xác nạn nhân cho hay, anh H hiện đang công tác tại một ngân hàng trên TP Hà Nội.

Đến 14h cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi đã bàn giao anh H cho gia đình đưa về địa phương an táng theo phong tục.