Hô biến gà xuất huyết thành hàng tươi sống

ANTĐ - Ngày 1-9, lực lượng kiểm tra liên ngành (LLLN) H.Bình Chánh TP.HCM phát hiện một vụ giết mổ gia cầm lậu tại địa chỉ số F1/38R (tổ 1, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh). 

Tại hiện trường có 252 con gà lông sống (696 kg ), trên 116 kg gia cầm làm sẵn.

Gia cầm xuất huyết, thịt bầm đen bị phát hiện sáng 1-9


Đáng chú ý, trong số gia cầm làm sẵn có nhiều con bị xuất huyết, bầm giập, chết trước khi giết mổ. Toàn bộ lô gia cầm trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Trong quá trình lực lượng liên ngành kiểm tra, lợi dụng sơ hở, chủ lò mổ Nguyễn Văn Út đã nhanh chân rời khỏi hiện trường. Lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.
Trước đó, vào ngày 16-2 và 2-8, lực lượng liên ngành H.Bình Chánh đã phát hiện địa chỉ F1/38R giết mổ gia cầm lậu với tổng trọng lượng trên 3 tấn. Trong đó, hơn 111 kg gia cầm biến chất, bốc mùi hôi thối.