HN: Cựu cầu thủ bị bắt khi cá độ bóng đá Euro

ANTĐ - Một cựu cầu thủ bóng đá có tiếng những năm 1997-2011 vừa bị bắt quả tang tham gia cá độ bón đá mùa Euro.

3h ngày 17-6, Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), phối hợp với CAP Bách Khoa đồng loạt kiểm tra hành chính 2 quán Internet tại số 103 và 104, nhà E3, Bách Khoa, phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá.

Tại số nhà 104, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Đức Lộc (SN 1982), trú ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng đang tổ chức cá độ bóng đá cho Đào Minh Hải, ở Tân Lập, phường Quỳnh Lôi. Lúc bị bắt, Lộc đang vào “độ” cho Hải với số tiền hàng triệu đồng.

 

Các đối tượng tham gia cá độ bị tạm giữ

Tại số nhà 103 E5 Bách Khoa, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Trường (SN 1984), trú ở ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng đang say sưa trên mạng cá độ với hơn 20 mã, tiền thắng thua lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngay khi vòng chung kết Euro bắt đầu, Trường mua lại mạng cá độ của Nguyễn Bách Tùng (SN 1982), cùng trú ở phường Cầu Dền với giá hơn 20 triệu đồng để tự “đánh” và nhận độ của những người khác. Với vai trò vừa là “con bạc”, vừa là chủ bạc, Trường bị hút theo vòng xoáy của tệ nạn này.

 

Liên tiếp 2 nhóm cá độ bóng đá mùa Euro bị CAQ Hai Bà Trưng triệt xóa

Tập trung khai thác, mở rộng vụ án, chiều 17-6, CAQ Hai Bà Trưng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bách Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận “mạng” của đối tượng khác, rồi cấp lại cho các “đại lý” nhỏ để ăn hoa hồng.

Trước đó, 4h ngày 15-6, tổ công tác Đội CSHS cũng phối hợp với CAP Bách Khoa bắt quả tang Bùi Anh Đức (SN 1988), trú ở An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng đang tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng Lê Hồng Anh (SN 1981), trú ở phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm; Phạm Hồng Hải (SN 1975), trú ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng và Đào Ngọc Sơn (SN 1972), trú ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, tại quán cà phê số 105E6, Tạ Quang Bửu, trong trận Italia gặp Croatia.

Được biết, Đào Ngọc Sơn từng là cầu thủ bóng đá có tiếng vào những năm 1997-2000, khi chơi ở vị trí hậu vệ. Anh trai của Sơn cũng là cầu thủ, hiện là huấn luyện viên bóng đá. Sơn cho biết, thời điểm đó, thu nhập của cầu thủ thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Sơn đành bỏ “nghiệp” đá bóng, chuyển sang kinh doanh. 

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.