HLV Wenger không còn lạc quan sau trận thua Everton

ANTĐ - Sau thất bại bạc nhược trên sân Goodison Park, Pháo Thủ đang phải đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt tại Champions League kể từ năm 1997 đến nay.

HLV Arsene Wenger thừa nhận việc về đích trong top 4 sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn với Arsenal kể từ sau thất bại 0-3 trước Everton vào tối qua. Trận thua này đã đánh dấu thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League của Pháo Thủ.

Trên BXH, Everton chỉ còn kém vị trí của Arsenal có 1 điểm trong khi còn một trận chưa đấu. Đội bóng thành London đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt tại Champions League kể từ năm 1997.

"Tôi sẽ dành 100 % quyết tâm để đấu tranh cho vị trí trong top 4 nhưng mọi chuyện sẽ rất khó khăn", nhà cầm quân người Pháp chia sẻ với các phóng viên. "Chúng tôi vẫn có thể làm được điều đó, nhưng trước mắt phải tập trung kể cải thiện màn trình diễn thay vì mơ đến các vị trí. Chúng tôi phải lấy lại phong độ để thi đấu tốt hơn."

Arsenal đang bị Everton "phả hơi nóng vào gáy" trên BXH


Các học trò của HLV Wenger đã có một màn trình diễn nghèo nàn trên sân Goodison Park và HLV Wenger thừa nhận đội bóng của ông đã đánh mất sự tự tin trong những tuần gần đây, đặc biệt là trong những chuyến xa nhà.

Nhà cầm quân này cho biết thêm: "Màn trình diễn của chúng tôi là không thuyết phục cả về tấn công lẫn phòng thủ. Everton là đội thi đấu tốt hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng."

"Đó là một màn trình diễn, một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi cần phải tập trung trở lại và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo. Tôi xin chúc mừng Everton vì họ đã có một chiến thắng thuyết phục."